Không có bằng chứng cho thấy các thế lực nước ngoài đang nhắm mục tiêu vào Greenland hoặc hòn đảo này cần đầu tư nhanh chóng để triển khai quân đội.
Trong tháng 1, nhiều quốc gia châu Âu là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lên tiếng phản đối những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập Greenland.
Ông chủ Nhà Trắng cho rằng, Đan Mạch không đủ khả năng bảo vệ hòn đảo bán tự trị này khỏi một cuộc tấn công do Nga hoặc Trung Quốc tiến hành. Trong động thái phản bác, Đan Mạch đã khẳng định kịch tính bất khả thi của kịch bản này.
Với nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch, Tổng thư ký NATO Mark Rutte từng nhấn mạnh, những vấn đề an ninh ở Bắc Cực nên được giải quyết thông qua các thỏa thuận phòng thủ tập thể của liên minh quân sự này, thay vì bằng cách thay đổi quy chế đối với Greenland.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, Mỹ hoàn toàn hiểu rằng Nga và Trung Quốc không có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến Greenland. Bắc Kinh cũng đã bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, đồng thời nhận định đây chỉ là cái cớ để Mỹ mở rộng sự hiện diện ở Bắc Cực.
Ở diễn biến mới nhất, Ủy viên châu Âu về giao thông và du lịch bền vững Apostolos Tzitzikostas ngày 31-1 tuyên bố, hiện không ghi nhận bất kỳ thông tin nào cho thấy Greenland đang là mục tiêu của các thế lực nước ngoài.
Quan chức này cũng bác bỏ những cáo buộc về rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư từ Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng châu Âu, lập luận rằng sự tham gia của nước ngoài trong những dự án này là điều phổ biến và bản thân các dự án cũng không phải mối đe dọa.
Các đánh giá gần đây của phương Tây cũng đã hạ thấp những tuyên bố về mối đe dọa nhằm vào Greenland. Một phân tích cho thấy, mặc dù Nga đã tăng cường hiện diện tại Bắc Cực và Trung Quốc cũng theo đuổi các lợi ích kinh tế ở khu vực này nhưng không có dấu hiệu cho thấy Moscow và Bắc Kinh đang nhắm mục tiêu đến hòn đảo.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đan Mạch xác nhận đang đàm phán với hãng hàng không Air Greenland về việc thuê máy bay để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát ở khu vực. Động thái này là một phần thuộc chính sách lớn hơn nhằm thu hút các công ty Greenland tham gia thực hiện những chức năng nhà nước.
Theo thỏa thuận dự kiến, Air Greenland sẽ tham gia các nhiệm vụ giám sát không phận Greenland. Sự thay đổi này phù hợp với những điều khoản của thỏa thuận phần một về Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, được ký kết bởi các bên liên quan và giới chức hòn đảo, trong đó kêu gọi loại bỏ dần máy bay Challenger và chuyển giao nhiệm vụ giám sát, cứu hộ ở Bắc Cực cho các đối tác dân sự.
Ngày đăng: 13:15 | 01/02/2026
Thương Nguyệt / HNMO