Nhóm các nước phát triển G7 cho biết đã ủng hộ lệnh tái trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, kêu gọi Tehran nhanh chóng đàm phán với Mỹ cũng như cho phép các thanh tra viên giám sát địa điểm hạt nhân của nước này.

G7 cho biết trong một tuyên bố chung: "E3 (gồm Anh, Pháp, Đức) và Mỹ đã nhiều lần đề xuất các giải pháp ngoại giao thiện chí với Iran để tránh sự leo thang căng thẳng, đồng thời đạt được một giải pháp đàm phán toàn diện và lâu dài".
Theo tuyên bố, bộ ba châu Âu E3 đã viện dẫn lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với lý do Iran thiếu minh bạch về chương trình hạt nhân của mình.
"Ngoại giao vẫn là yếu tố thiết yếu khi tiến trình của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã dẫn đến việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt. Chúng tôi kêu gọi Iran kiềm chế mọi hành động leo thang, ngay lập tức tham gia đàm phán trực tiếp với Mỹ và đạt được những tiến bộ rõ ràng hướng tới việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân".
"Iran phải hợp tác toàn diện với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), không được trì hoãn thêm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Thỏa thuận Bảo vệ toàn diện (CPS) của NPT. Điều này bao gồm việc cho phép IAEA tiếp tục thanh tra tất cả cơ sở hạt nhân của Iran và giải trình toàn bộ vật liệu hạt nhân mà nước này nắm giữ", tuyên bố khẳng định.
Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt mới đối với một số cá nhân và tổ chức từ Iran và Trung Quốc mà Washington cáo buộc đã thúc đẩy phát triển vũ khí quân sự của Tehran.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết: "Để ủng hộ việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran, Bộ Tài chính đang nhắm mục tiêu vào các mạng lưới mua sắm vũ khí của Iran giúp duy trì các chương trình tên lửa đạn đạo và máy bay quân sự của nước này. Việc Iran hậu thuẫn các tổ chức khủng bố và theo đuổi vũ khí hạt nhân đe dọa đến an ninh của Trung Đông, Mỹ và các đồng minh của chúng tôi trên toàn thế giới".
Trong khi đó, Chính phủ Iran dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch ứng phó đối với việc tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, người phát ngôn Iran Fatemeh Mohajerani cho biết.
Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các ngày 1-10, bà Mohajerani nhấn mạnh, kế hoạch này phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ để giảm thiểu áp lực lên cuộc sống của người dân.
Bà Mohajerani nói thêm, Tehran đã sẵn sàng tổ chức một cuộc họp tại New York (Mỹ) với nhóm E3, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff, nhưng "đề xuất này không được chấp nhận”.
Đồng nội tệ của Iran đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, vài ngày sau khi Liên hợp quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt, giao dịch ở mức khoảng 1.151.000 rial đổi 1 USD, 1.352.200 rial đổi 1 euro và 1.548.300 rial đổi 1 bảng Anh.
https://hanoimoi.vn/g7-keu-goi-iran-dam-phan-ngay-lap-tuc-voi-my-718108.html
Ngày đăng: 08:30 | 02/10/2025
Kim Phượng / Hà Nội Mới