Hôm nay 12/6, cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 phải thở máy, chỉ còn 24 ca thở oxy. Đây cũng là ngày Việt Nam ghi nhận F0 thấp nhất trong 1 năm qua với 568 ca

Theo bản tin của Bộ Y tế, hôm nay 12/6, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Cả nước không còn bệnh nhân nặng phải thở máy và chạy ECMO; hiện chỉ còn 24 bệnh nhân thở oxy, trong đó có 2 ca thở oxy dòng cao HFNC và 22 ca thở oxy qua mặt nạ.

Hôm nay chỉ có 34 tỉnh, thành phố ghi nhận 568 ca nhiễm COVID-19 - mức thấp nhất trong 1 năm qua. Dịch COVID-19 tiếp tục giảm, đặc biệt là Hà Nội chỉ ghi nhận 170 F0; các tỉnh, thành phố khác ghi nhận nhiều nhất là Yên Bái 64 ca, thấp nhất là các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Bình Đình chỉ ghi nhận 2 ca mắc.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 816 ca/ngày. Số bệnh nhân khỏi bệnh hôm nay là 5.274 ca, gấp 10 lần số mắc mới.

Hoi_suc_HCM1-1655032389213
Cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 phải thở máy.

Tính đến nay, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm: Hà Nội (1.602.917), TP. Hồ Chí Minh (609.675), Nghệ An (485.055), Bắc Giang (387.636), Bình Dương (383.788).

 Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.731.812 ca nhiễm COVID-19, đã chữa khỏi cho 9.553.193 người và có 43.083 ca tử vong.

Ngày đăng: 20:33 | 12/06/2022

Trần Hằng / CAND