News.az dẫn lời Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic, cho biết EU đã thiết lập một "kênh liên lạc đặc biệt" với Chính phủ Trung Quốc để đảm bảo nguồn cung đất hiểm ổn định cho ngành công nghiệp.

dat-hiem.png
Trung Quốc là quốc gia hàng đầu thế giới sở hữu nguyên liệu đất hiếm quan trọng. Ảnh: Trtworld

Ủy viên Thương mại EU cho biết đã trực tiếp thảo luận vấn đề này nhiều lần với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, đồng thời nhấn mạnh các thủ tục xuất khẩu đất hiếm bị siết chặt có thể "gây tác động rất tiêu cực đến sản xuất và chế tạo tại EU". Brussels và Bắc Kinh đã nhất trí ưu tiên đơn đăng ký từ các công ty châu Âu và thông qua kênh mới, trong khi quan chức của cả hai bên đang hợp tác để xem xét và đẩy nhanh quá trình cấp phép xuất khẩu vật liệu đất hiếm.

Hiện các công ty châu Âu đã nộp khoảng 2.000 đơn xin cấp phép cho chính quyền Trung Quốc kể từ khi các biện pháp kiểm soát có hiệu lực, trong đó hơn một nửa đã được chấp thuận. Ông Maros Sefcovic thông báo Brussels đang tiếp tục gây sức ép với Bắc Kinh để xử lý nhanh hơn các trường hợp còn lại, đồng thời nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung bằng cách phát triển các nguồn mới ở châu Âu, như nguồn sản xuất đất hiếm và nam châm ở Estonia.

Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc ban hành quy định kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, gây lo ngại ở châu Âu về khả năng gián đoạn sản xuất xe điện, tua bin gió và các công nghệ khác phụ thuộc vào nam châm vĩnh cửu.

Một loạt thỏa thuận đất hiếm của Bắc Kinh với châu Âu và Mỹ đã giúp giảm tình trạng thiếu hụt nguồn cung, nhưng EU, Washington và các nước khác cũng đang chạy đua để xây dựng các giải pháp thay thế cho chuỗi cung ứng đất hiếm của Trung Quốc.

Trung Quốc là quốc gia hàng đầu thế giới sở hữu nguyên liệu đất hiếm dùng để sản xuất nam châm, loại vật liệu rất quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô, điện tử và quốc phòng.

https://hanoimoi.vn/eu-thiet-lap-kenh-dac-biet-voi-trung-quoc-ve-dat-hiem-722269.html

 

Ngày đăng: 14:20 | 06/11/2025

Kim Phượng / HNM