Liệu phép màu có xảy ra với Elon Musk và Tesla?

Tesla đang gặp phải một “cơn bão hoàn hảo”: Cổ phiếu giảm, lợi nhuận lao dốc, tình trạng biểu tình đốt phá showroom diễn ra ở nhiều nơi. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia tự đặt ra câu hỏi rằng liệu đâu có thể là giới hạn khiến Elon Musk phải "tỉnh ngộ"? Cổ phiếu Tesla cần giảm đến mức nào thì ông mới thực sự quay lại điều hành công ty?
Nhà đầu tư phần nào có được câu trả lời vào ngày hôm nay, khi Tesla công bố báo cáo tài chính quý I. Mở đầu cuộc họp với các nhà phân tích, Musk cho biết từ tháng sau ông sẽ trở lại làm việc tại Tesla nhiều hơn, và chỉ dành vài ngày mỗi tuần cho “Bộ Hiệu quả Chính phủ”, nếu Tổng thống còn cần đến ông. Cổ phiếu Tesla đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch vài giờ sau đó.
Không thể phủ nhận rằng vai trò tiêu tốn thời gian của Musk tại Doge đã tạo áp lực lên cổ phiếu Tesla. Kể từ sau đỉnh điểm hậu bầu cử, không có công ty niêm yết nào tại Mỹ mất nhiều vốn hóa thị trường hơn Tesla - trừ Apple và Nvidia, vốn có quy mô lớn hơn rất nhiều.
Với mức định giá 750 tỷ USD hiện tại, giá trị của Tesla không được nâng đỡ bởi doanh số bán ô tô, mà bởi niềm tin rằng Musk có thể tạo ra "phép màu" - và quan trọng là ông phải có thời gian để làm điều đó.
Các loại thuế thương mại cùng tâm lý e ngại của khách hàng trước xu hướng chính trị của Elon Musk càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Doanh thu từ xe điện của Tesla đã giảm 20% trong quý vừa qua, một phần do gián đoạn khi tái cấu trúc nhà máy, nhưng cũng bởi nhu cầu sụt giảm.
Ngay cả những nhà đầu tư trung thành nhất cũng bắt đầu lo lắng: Wedbush Securities mới đây đã hạ hơn 40% mức giá mục tiêu dành cho cổ phiếu Tesla, cho rằng DOGE có thể đã "thiêu rụi" 20% nhu cầu tương lai của hãng.
Câu hỏi đặt ra là: Liệu Musk có thực sự quan tâm đến những biến động của giá cổ phiếu hay không? Dĩ nhiên, ông nên quan tâm, bởi cổ phần của ông tại Tesla hiện trị giá gần 100 tỷ USD. Nhưng mặt khác, khoảng 40% cổ phần của ông tại công ty chế tạo tên lửa SpaceX lại có giá trị tới khoảng 150 tỷ USD, dựa trên giao dịch cổ phiếu nội bộ mới nhất.
Dù vậy, Musk vẫn chưa hứa sẽ toàn tâm toàn ý quay lại với Tesla; bởi theo ông, DOGE đang làm nhiệm vụ "cứu nước Mỹ khỏi phá sản".
Với một người mang tư duy của nhà tiên phong, việc Musk quan tâm nhiều hơn đến tương lai thay vì hiện tại là điều dễ hiểu. Và tầm nhìn đó đến nay vẫn không thay đổi: Một tương lai nơi Tesla sản xuất hàng triệu robot hình người mang tên Optimus, và những chiếc ô tô gia đình có thể "kiếm thêm" bằng cách chạy như taxi tự lái vào thời gian rảnh.
Ông một lần nữa nhấn mạnh trong cuộc họp cổ đông hôm nay rằng Tesla có thể có giá trị lớn hơn cả năm công ty hàng đầu nước Mỹ cộng lại, hiện vào khoảng 11 nghìn tỷ USD.
Liệu các cổ đông có thể hy vọng sẽ nhận được sự tập trung toàn diện từ "người dẫn đầu" của mình trong thời gian tới? Có lẽ là không. Trong trường hợp các mức thuế quan của ông Trump, chính thị trường trái phiếu - chứ không phải thị trường chứng khoán - mới là yếu tố khiến chính quyền phải suy nghĩ lại, do nguy cơ gây gián đoạn nguồn tài trợ cho chính phủ.
Musk thì không cần quá bận tâm đến những vấn đề như vậy. Tesla hiện có khoản nợ 7 tỷ USD, nhưng lại nắm giữ lượng tiền mặt gấp hơn năm lần con số đó.
Tại một thời điểm nào đó, Musk có thể sẽ cần huy động thêm vốn - ông từng đưa ra giả định rằng việc huấn luyện Optimus có thể tiêu tốn tới nửa nghìn tỷ USD. Nếu điều đó trở thành hiện thực, vị CEO của Tesla sẽ có nhiều lý do hơn để quan tâm đến cách thị trường đánh giá việc phân bổ thời gian của mình. Nhưng hiện tại, ông hoàn toàn có thể lướt qua những tín hiệu từ thị trường cổ phiếu mà không cần ngoái lại.
Theo: Financial Times
Ngày đăng: 14:46 | 23/04/2025
Phương Linh / Market Times