Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nhấn mạnh cả đội U23 Việt Nam đang rất háo hức chờ đợi trận ra quân gặp U23 Thái Lan vào tối mai 2/6.

"Tôi đã nghe thông tin U23 Thái Lan thay gần như toàn bộ đội hình với những cầu thủ từ châu Âu về. Tôi tôn trọng U23 Thái Lan và chuẩn bị kỹ càng cùng các phương án cho trận đấu ngày mai. Toàn đội đang rất háo hức", trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh khẳng định trước trận gặp U23 Thái Lan, diễn ra vào 22h tối mai 2/6. 

Việt Anh được HLV Gong Oh-kyun tin tưởng giao băng đội trưởng U23 Việt Nam. Ở giải U23 châu Á 2020, Việt Anh lần đầu tham dự với vị trí ở hành lang cánh. Sau 2 năm, trung vệ sinh năm 1999 trưởng thành, trở thành trụ cột hàng phòng ngự, góp công lớn giúp U23 Việt Nam vô địch SEA Games với thành tích sạch lưới.

viet-anh-14524364
Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. 

Ở giải U23 châu Á, dẫn dắt U23 Việt Nam là HLV Gong Oh-kyun. Theo Việt Anh, HLV mới có triết lý huấn luyện khác biệt so với HLV Park Hang Seo, nhưng đều giữ được sự quy củ, chặt chẽ trong sinh hoạt và tập luyện.

"Mỗi HLV có 1 triết lý khác nhau nhưng cách thầy Park và thầy Gong truyền tải chiến thuật là như nhau. Về sinh hoạt, cả 2 HLV đều nghiêm khắc và quy củ", Việt Anh nhấn mạnh. "Sau quá trình chuẩn bị cùng HLV mới, toàn đội làm quen chiến thuật thầy đề ra và chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu vào ngày mai".

Trung vệ 23 tuổi cũng đánh giá cao các đối thủ ở vòng bảng, gồm U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

"Đội bóng nào ở giải đấu này cũng là đội bóng mạnh nên chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều chiến thuật cho mọi tình huống có thể xảy ra trên sân", Việt Anh khẳng định. 

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan ở trận ra quân tối mai 2/6. Trong cuộc so tài 10 ngày trước đó, Việt Anh cùng đồng đội đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng. 

Ngày đăng: 16:09 | 01/06/2022

Hồng Nam / VTC News