Càng gần đến Tết Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em lại thêm sôi động. Tuy nhiên, trong khi cơ quan chức năng liên tục phát hiện những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến đồ chơi nhập lậu, chứa chất độc hại thì nhiều phụ huynh vẫn thờ ơ, thiếu nhận thức, chỉ mua đồ chơi theo cảm tính mà không hề quan tâm đến mức độ an toàn hay xuất xứ sản phẩm.

Đồ chơi lậu tràn lan
Chỉ trong một thời gian ngắn ra quân kiểm tra thị trường Tết Trung thu 2025, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ kinh doanh, buôn bán đồ chơi trẻ em nhập lậu, không hóa đơn chứng từ, không đạt tiêu chuẩn an toàn.
Ngày 23-9, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã kiểm tra hộ kinh doanh tại ngõ 196 phố Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn và phát hiện 2.283 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất nhưng không có bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đây là số hàng có dấu hiệu nhập lậu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ.
Đáng lo ngại hơn, hộ kinh doanh này còn sử dụng trang web để bán hàng trực tuyến nhưng không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý cũng như không công bố thông tin về chủ sở hữu và sản phẩm khiến người tiêu dùng không thể tra cứu và kiểm chứng chất lượng. Việc kinh doanh “chui” trong môi trường thương mại điện tử như vậy khiến những món đồ chơi độc hại dễ dàng tiếp cận đến tay người tiêu dùng mà không qua bất kỳ vòng kiểm soát chất lượng nào.
Tương tự, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại quốc tế Vũ Gia Phát (phường Xuân Phương) cũng vừa bị phát hiện có bày bán nhiều loại đồ chơi nhập ngoại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp tiêu hủy toàn bộ số đồ chơi không bảo đảm an toàn.
Cũng trong dịp này, khi kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh đồ chơi trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Hồng Hà, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) phối hợp cùng các cơ quan chức năng thu giữ gần 3.000 sản phẩm đồ chơi các loại có nhãn chữ nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không ghi rõ thành phần hay tiêu chuẩn an toàn.
Trước đó, một vụ việc khác gây rúng động dư luận khi lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một xe tải chở gần 2.000 con thú nhồi bông “Baby Three” không hóa đơn, chứng từ; không nguồn gốc, xuất xứ. Kết quả giám định cho thấy, toàn bộ số hàng này có hàm lượng formaldehyde vượt ngưỡng cho phép. Đây là một loại hóa chất công nghiệp được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) xếp vào danh sách chất có bằng chứng gây ung thư nhóm 1.
Không chỉ formaldehyde, các chuyên gia còn cảnh báo về nhiều loại đồ chơi nhựa giá rẻ chứa BPA (Bisphenol-A) và phthalates - các chất gây rối loạn nội tiết, nguy cơ dậy thì sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, gây vô sinh... Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam Nguyễn Đăng Sinh thông tin, tệ nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, trong đó có cả đồ chơi trẻ em diễn biến phức tạp, gia tăng cả về mức độ tinh vi lẫn quy mô phân phối. Thế nhưng, việc kiểm soát mới chỉ xử lý được phần ngọn. Do đó, cơ quan chức năng cần siết chặt hoạt động quản lý, thường xuyên kiểm tra và giám sát, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, để “làm sạch” thị trường.
Tạo “lá chắn” bảo vệ trẻ
Trong khi thị trường tràn lan đồ chơi không rõ nguồn gốc, việc chọn mua sản phẩm an toàn lại chưa được nhiều người tiêu dùng quan tâm đúng mức. Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới tại 5 cửa hàng bán đồ chơi trên phố Ngọc Lâm (phường Bồ Đề) cho thấy, phần lớn người mua không hỏi về nguồn gốc, không kiểm tra bao bì, nhãn mác, không thắc mắc về chứng nhận chất lượng.
Chị Âu Bích Vân (ở phường Việt Hưng) chia sẻ: “Chỉ cần đồ chơi đẹp, giá rẻ là tôi mua. Trẻ con chơi vài hôm là chán, không cần mua đồ đắt”. Còn chị Nguyễn Thanh Hà (ở phường Bồ Đề) chỉ chọn đồ chơi nào con thích là mua, ít khi để ý tem nhãn hay nguồn gốc… Chính những hành vi đó vô tình biến những món đồ chơi trở thành “sát thủ" vô hình, âm thầm gây ảnh hưởng đến sức khỏe con trẻ.
Trong khi đó, các chuyên gia nhấn mạnh, việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ không chỉ là chuyện sở thích mà là trách nhiệm của người lớn đối với sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, tất cả các loại đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường đều phải được công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (CR) và ghi nhãn đúng quy định. Do đó, phụ huynh nên kiểm tra kỹ sản phẩm có dấu hợp quy CR hay chưa trước khi mua.
Mỗi món đồ chơi trẻ em, dù nhỏ bé, đều mang trong mình một trách nhiệm lớn lao, đó là giúp trẻ phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi thị trường còn lộn xộn, khi những kẽ hở pháp lý vẫn tồn tại thì sự tỉnh táo của các bậc phụ huynh chính là phương thức tạo “lá chắn” đầu tiên và mạnh mẽ nhất bảo vệ trẻ em trước những hiểm họa vô hình.
https://hanoimoi.vn/do-choi-gia-re-khong-ro-nguon-goc-nhung-sat-thu-vo-hinh-voi-tre-em-717651.html
Ngày đăng: 09:58 | 29/09/2025
Thu Trang / Hà Nội Mới