News.az dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin tuyên bố Nga vô cùng quan ngại về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột đã bước vào giai đoạn căng thẳng leo thang ở tất cả các bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6-10 cho biết trước khi đồng ý cung cấp tên lửa Tomahawk, ông muốn biết Ukraine dự định làm gì với số tên lửa này vì không muốn leo thang chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông Donald Trump cơ bản đã đưa ra quyết định về vấn đề này.
Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, nghĩa là Ukraine có thể sử dụng chúng cho các cuộc tấn công tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả Mátxcơva. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, một số biến thể Tomahawk có thể mang đầu đạn hạt nhân.
"Chủ đề về Tomahawk là vấn đề cực kỳ đáng quan ngại", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh trong bài phát biểu trên truyền hình phát sóng ngày 12-10. "Đây thực sự là thời điểm rất kịch tính khi căng thẳng đang leo thang từ mọi phía”. Ông Peskov quan ngại trước những tác động nghiêm trọng của tên lửa Tomahawk, đặc biệt nếu chúng được phóng vào Nga. Ông đặt câu hỏi về cách Nga nên phản ứng với những mối đe dọa như vậy, đặc biệt là liên quan đến khả năng hạt nhân.
Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết không thể sử dụng Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ, do đó việc cung cấp tên lửa cho Ukraine sẽ gây ra "một giai đoạn leo thang mới ".
Tờ Financial Times (FT) ngày 12-10 đưa tin Mỹ đã hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở năng lượng của Nga trong nhiều tháng. Theo FT, tình báo Mỹ đã giúp Kiev định hình kế hoạch đường bay, độ cao, thời gian và quyết định nhiệm vụ, cho phép máy bay không người lái tấn công tầm xa, một chiều của Ukraine tránh được hệ thống phòng không của Nga.
Ngày đăng: 08:05 | 13/10/2025
Kim Phượng / HNM