Trường hợp camera hỏng phần ổ ghi lại hình ảnh như sự cố tại UBND phường Văn Miếu thì rất khó có thể khôi phục lại được dữ liệu.

Sau buổi làm việc ngày 27/7 tại UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa), đoàn kiểm tra công vụ của UBND TP Hà nội đã tịch thu và niêm phong camera tại phòng hành chính - một cửa trực thuộc UBND phường này.

Tuy nhiên kiểm tra ban đầu cho thấy camera hôm xảy ra sự việc (19/7-PV) có dấu hiệu bị lỗi. Đoàn thanh tra đang gửi camera về Sở Thông tin và truyền thông để kiểm tra, làm rõ phục vụ cho việc thanh tra.

di 6 luot xin chung tu camera kho phuc hoi
Đoàn kiểm tra công vụ của UBND TP Hà nội đã tịch thu và niêm phong camera tại phòng hành chính - một cửa trực thuộc UBND phường Văn Miếu

Tờ Tri thức trẻ dẫn lời bà Vũ Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu xác nhận đã trực tiếp được đoàn thanh tra mời xuống ký vào biên bản niêm phong, kiểm tra camera của phường tại bộ phận một cửa để kiểm tra lại sự việc diễn ra hôm 19/7.

Bà Khanh cũng tiết lộ, camera bị hỏng là hỏng phần ổ ghi lại hình ảnh nên hình ảnh sự việc ngày hôm đó không ghi lại được.

Trưa ngày 28/7, trả lời Đất Việt, bà Vũ Mai Khanh xác nhận việc niêm phong camera là để phục vụ công tác thanh tra sự việc liên quan đến cấp giấy khai tử cho bố chị Vũ Thanh Hoa đoàn kiểm tra công vụ tiến hành.

Theo bà Khanh, tất cả việc này do cơ quan chức năng tiến hành niêm phong và xử lý

Tuy nhiên vị Chủ tịch phường Văn Miếu phủ nhận thông tin đã cung cấp trước đó cho báo chí về tình trạng hỏng hóc của chiếc camera.

di 6 luot xin chung tu camera kho phuc hoi
Bà Khanh (bên phải) phủ nhận thông tin trước đó cung cấp cho báo chí về việc camera bị hỏng hóc

“Tôi không trả lời báo náo về việc này cả. Tôi đã hỏi lãnh đạo quận về việc này rồi. Quận nói chờ trong kết luận của bên kiểm tra công vụ thành phố, sẽ trưng dựng tất cả các Sở, Ban, ngành liên quan. Phường không trả lời gì cả. Tôi ở bên ngoài cho khách quan. Tôi không được quyền kết luận. Tôi cũng không biết gì về công nghệ cả”, bà Khanh nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm với Đất Việt, anh Nguyễn Văn Hùng (đại diện một công ty chuyên về lắp đặt, sửa chữa camera ở Thành Công, Ba Đình) cho biết, không phải trong trường hợp nào cũng có thể khôi phục lại các dữ liệu đã bị mất trong camera.

Anh Hùng dẫn chứng cụ thể 2 trường hợp. Thứ nhất, nếu phần ổ ghi của camera làm việc bình thường và ghi lại được đầy đủ các hình ảnh nhưng vì một lý do nào đó mà bị xóa đi thì hoàn toàn có thể khôi phục được.

Trong trường hợp camera hỏng phần ổ ghi lại hình ảnh thì chúng ta không thể lưu lại được những diễn biến tại thời điểm xảy ra sự việc đó.

“Những lỗi kiểu này thì đến 99% là không thể khôi phục lại được. Nếu với sự cố tại phường Văn Miếu tôi nghĩ rất khó có thể khôi phục lại được”, anh Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, theo nguồn tin của Đất Việt, chiều 26/7, đoàn thanh tra công vụ thành phố Hà Nội đã tiến hành làm việc với đại diện nhà tang lễ 354 quân đội để xác minh những thông tin chị Vũ Thanh Hoa chia sẻ trên facebook trước đó.

Ông Nguyễn Văn Thắng (Trưởng ban Quản lý nhà tang lễ 354) và ông Lê Phúc Lợi (Hành chính trưởng) đã cung cấp đầy đủ những thông tin theo yêu cầu của đoàn thanh tra.

Trước đó, ngày 26/7, Văn phòng UBND Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung về việc báo chí đưa tin một công dân phải đi lại nhiều lần mới lấy được giấy chứng tử của UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa.

Chủ tịch UBND Hà Nội đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với quận Đống Đa kiểm tra làm rõ thông tin báo chí đăng tải; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm (nếu có) và báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 29/7.

Cán bộ phường Văn Miếu quá vô cảm Sáng 28/7, trao đổi với báo chí, ông Phan Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng, cán bộ UBND phường Văn Miếu Nguyễn Lê Hiếu đã quá vô cảm trong việc cấp giấy chứng tử cho người dân. "Chỉ có anh Hiếu (cán bộ phường Văn Miếu - PV) quá vô cảm mới xảy ra vấn đề như vậy", ông Sơn khẳng định.

Ông Sơn hoàn toàn đồng tình với việc Trưởng Phòng Nội vụ quận Đống Đa Hoàng Thị Phương Ngọc có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND phường Văn Miếu chấm dứt hợp đồng đối với ông Nguyễn Lê Hiếu nếu có sai phạm trong quá trình tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ của bà Vũ Thanh Hoa.

"Ngay cả người dân cũng biết được vấn đề này nhạy cảm, cần phải xử lý kịp thời. Do vậy, phải cho nghỉ việc ngay với những công chức có thái độ vô cảm với nhân dân như vậy", nhiều tờ báo dẫn lời ông Sơn nói.

Ngày đăng: 07:00 | 29/07/2017

/ Nguyễn Hoàn/baodatviet.vn