Người đứng đầu nhóm vũ trang Hezbollah yêu cầu Israel rút toàn bộ quân đội khỏi lãnh thổ Lebanon trước ngày 18/2, đồng thời nói rằng "không có lý do" để duy trì sự hiện diện quân sự của Israel tại miền Nam nước này.
Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 16/2 (giờ địa phương), Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem cho biết: "Israel phải rút quân hoàn toàn vào ngày 18/2, không có lý do, không có 5 vị trí hoặc chi tiết nào khác. Đây là thỏa thuận".
Ông Qassem cho biết thêm, bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Israel trên đất Lebanon sau hạn chót này đều được coi là hành động chiếm đóng. "Mọi người đều biết cách ứng phó với tình trạng chiếm đóng", ông cảnh báo.
Trước đó, theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 11, quân đội Israel được gia hạn 60 ngày để rút khỏi miền Nam Lebanon, nơi họ đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ chống lại phong trào Hezbollah kể từ đầu tháng 10 năm ngoái.
Việc rút quân sau đó được gia hạn đến ngày 18/2, nhưng quân đội Israel đã yêu cầu duy trì quân đội ở 5 vị trí tại miền Nam Lebanon, các nguồn tin do Reuters cung cấp xác nhận.
Đài truyền hình Israel hôm 12/2 cũng đưa tin, Mỹ đã cho phép quân đội Israel hiện diện lâu dài ở miền Nam Lebanon. Phản ứng lại thông tin này, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun bác bỏ khả năng tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời yêu cầu Israel thực hiện cam kết rút quân theo đúng thời hạn.
Đáng chú ý, trong khi ông Qassem phát biểu, ít nhất 3 cuộc không kích đã được Israel thực hiện nhằm vào thung lũng Bekaa phía Đông Lebanon.
Quân đội Israel sau đó xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các chiến binh Hezbollah tại một số địa điểm được xác định có bệ phóng tên lửa và các loại vũ khí khác.
Ngoài ra, một cuộc tấn công khác của Israel tại miền Nam Lebanon hôm qua đã khiến một phụ nữ thiệt mạng.
Ngày đăng: 08:02 | 17/02/2025
Bảo Hân / CAND