Theo NSƯT Phạm Thanh Hà, đề xuất loại tác phẩm "Chí Phèo" khỏi sách giáo khoa của tác giả Nguyễn Sóng Hiền là quan điểm mang tính chụp mũ, có phần phiến diện và thiếu chín chắn.

de xuat loai chi pheo khoi sach giao khoa la quan diem mang tinh chup mu

Những ngày gần đây, đề xuất của tác giả Nguyễn Sóng Hiền - nghiên cứu sinh tiến sĩ ĐH Newcastle, Australia cho rằng nên loại tác phẩm “Chí Phèo” ra khỏi sách giáo khoa, nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tác giả Sóng Hiền cho rằng tác phẩm "Chí Phèo" không có ý nghĩa nhiều về mặt giáo dục, mà ngược lại, có thể có những tác động xấu về mặt nhận thức của học sinh.

Nêu quan điểm về vấn đề này, NSƯT Phạm Thanh Hà, Giảng viên trường Sân khấu Điện ảnh cho rằng, "Chí Phèo" là một trong những tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam nên việc đưa vào sách giáo khoa là điều đương nhiên kể cả hiện tại và kể cả sau này. “Tôi cho rằng đề xuất "loại" tác phẩm "Chí Phèo" ra khỏi sách giáo khoa là quan điểm mang tính chụp mũ, có phần phiến diện và thiếu chín chắn của tác giả Sóng Hiền, có lẽ Sóng Hiền đã không thực sự nghiên cứu kỹ tác phẩm này”, NSƯT Phạm Thanh Hà nói.

Tác giả Sóng Hiền đã chỉ nhìn Chí Phèo ở góc độ trần trụi, xấu xí. Thế nhưng, Chí Phèo mà nhà văn Nam Cao xây dựng, dù bị hoàn cảnh làm cho bần cùng nhưng ẩn bên trong là một con người hướng thiện.

“Nếu Sóng Hiền cho rằng hình tượng Chí Phèo dung tục, thiếu giáo dục, cần loại bỏ khỏi sách giáo khoa thì có lẽ chúng ta cũng phải bỏ cả Truyện Kiều sao, vì nàng Kiều cũng phải bán mình...”, NSƯT Thanh Hà phân tích.

Tác giả Sóng Hiền đã viết: "Nhiều nhà phê bình văn học cho rằng Chí Phèo đại diện cho tầng lớp nông dân bị lưu manh hóa. Nhưng theo tôi, đây là nhận xét phiến diện... Chí Phèo chỉ là bi kịch của một cá nhân". Nói về ý kiến này, NSƯT Thanh Hà cho rằng, ở đây tác giả Sóng Hiền đang hiểu “hình tượng đại diện” là những người nông dân bị bần cùng hóa, đó là những nhân vật chúng ta đã gặp nhiều trong các tác phẩm văn học giai đoạn đó. Tuy nhiên, cần phải hiểu chính xác rằng, nhân vật điển hình nghĩa là phải đặt trong hoàn cảnh điển hình. Theo đó thì Chí Phèo chính là một điển hình văn học trong một hoàn cảnh điển hình.

“Đối với cá nhân tôi, nhìn một cách toàn diện thì Chí Phèo của nhà văn Nam Cao luôn là một trong những tác phẩm văn học xuất sắc trước cách mạng tháng 8, cũng như văn học Việt Nam nói chung.”

de xuat loai chi pheo khoi sach giao khoa la quan diem mang tinh chup mu Về một đề xuất "Chí Phèo"…

Chí Phèo đại diện cho ai ?”, là một câu hỏi ngây thơ, giáo điều.

de xuat loai chi pheo khoi sach giao khoa la quan diem mang tinh chup mu Nói “Chí Phèo” tác động xấu đến nhận thức của học sinh là không chính xác

Sau khi anh Nguyễn Sóng Hiền - nghiên cứu sinh tiến sĩ Trường ĐH Newcastle (Australia) đề xuất nên loại bỏ tác phẩm "Chí Phèo" ...

Ngày đăng: 17:30 | 07/12/2017

/ Lao động