Tuyển nữ Việt Nam thắng Campuchia với tỷ số 7-0 để chiếm ngôi đầu bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 31.

Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận gặp Campuchia với tâm lý thoải mái. Do vừa đánh bại Philippines, nên chỉ cần giành 1 điểm trước Campuchia, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ giành ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung muốn nhiều hơn thế ở học trò, bởi Campuchia là đối thủ lý tưởng để Việt Nam rèn khả năng dứt điểm. Với đội hình dự bị, song đội nữ Việt Nam vẫn tạo ra thế trận áp đảo. Phút thứ 7, Nguyễn Thị Vạn đánh đầu tung lưới Campuchia sau đường chuyền bằng đầu của đồng đội.

Đè bẹp Campuchia 7-0, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu - 1
 Tuyển nữ Việt Nam thắng áp đảo. 

Tuyển nữ Việt Nam sau đó ép sân và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Phạm Hải Yến cùng đồng đội vẫn tạo áp lực và lại có bàn thắng đầu hiệp. Phút 53, Hải Yến bị thủ môn Campuchia đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo mang áo số 12 nhẹ nhàng ghi bàn với cú đặt lòng hiểm hóc.

Phút 63, Tuyết Dung nâng tỷ số lên 3-0 với quả đá phạt hiểm hóc vượt tầm với thủ môn. Áp lực trong khoảng thời gian sau đó giúp tuyển nữ Việt Nam có thêm 4 bàn, lần lượt do công của Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Ngân Thị Vạn Sự và Trần Thị Thu. Campuchia hầu như không thể chống đỡ khi non yếu hơn tuyển nữ Việt Nam về mọi mặt.

Đánh bại Campuchia với tỷ số 7-0, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng, giành 6 điểm và có hiệu số +8. Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B (Thái Lan hoặc Myanmar) ở bán kết. 

https://vtc.vn/de-bep-campuchia-7-0-tuyen-nu-viet-nam-vao-ban-ket-voi-ngoi-dau-ar676863.html

Ngày đăng: 22:57 | 14/05/2022

HỒNG NAM / VTC News