Trong giai đoạn 2021-2025, Trung ương giải ngân khoảng 100.000 tỷ đồng cho ĐBSCL thực hiện nhiều dự án giao thông quan trọng, phấn đấu đến năm 2025 sẽ có khoảng 500 km đường cao tốc.

Chiều 15/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã làm việc trực tuyến với các tỉnh ĐBSCL về việc triển khai các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện nay Trung ương đang triển khai hàng loạt dự án quan trọng, có thể nói là “sống còn” của ĐBSCL.

“Lãnh đạo các địa phương cần nắm chính xác bức tranh về dự án qua địa bàn, quan trọng nhất là yếu tố giải phóng mặt bằng. Bộ GTVT sẽ chỉ đạo nhà thầu và các bên liên quan để các dự án triển khai đúng tiến độ”, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Phấn đấu có khoảng 500 km đường cao tốc ở ĐBSCL -0

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết giai đoạn 2021-2025, Trung ương giải ngân khoảng 100.000 tỷ đồng cho ĐBSCL thực hiện nhiều dự án giao thông quan trọng. Trong đó có dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2, công trình cầu Rạch Miễu 2, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông (dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau)…

Giai đoạn 2021 - 2025 cũng triển khai các dự án đường bộ cao tốc như: Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Mỹ An - Cao Lãnh, Cao Lãnh - An Hữu…

Cùng với tuyến cao tốc từ TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, đến năm 2025, ĐBSCL phấn đấu sẽ có khoảng 500 km đường cao tốc.

Văn Vĩnh

Rót gần 65.000 tỷ giá xây 7 tuyến cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long? Rót gần 65.000 tỷ giá xây 7 tuyến cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long?
ĐBSCL: Từ sống chung  với lũ tới sống chung với  xâm nhập mặn ĐBSCL: Từ sống chung với lũ tới sống chung với xâm nhập mặn

Ngày đăng: 22:03 | 15/02/2022

/ cand.com.vn