Những cành hoa đào Nhật Tân bắt đầu được bày bán tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) để phục vụ người dân chơi Tết dương lịch.

Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 1
Chị Thảo Trang (trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) chia sẻ: “Mấy ngày nay đi qua khu chợ hoa Quảng Bá, nhìn thấy hoa đào đua nhau khoe sắc, mình có cảm giác Tết đang đến rất gần rồi”.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 2
Đây cũng là cảm nhận chung của nhiều người khi bắt gặp những cành hoa đào Nhật Tân đầu tiên “đổ bộ” xuống phố phường Hà Nội.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 3
Một tiểu thương cho biết hoa đào đã được bày bán tại khu chợ Quảng Bá khoảng 4-5 hôm nay.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 4
Lúc đầu thì có 1, 2 người bán. Càng ngày càng xuất hiện thêm tiểu thương bán đào. Đến bây giờ thì khu chợ đã tràn ngập màu sắc của hoa đào.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 5
Đây là lứa đào được người nông dân ép nở sớm hơn chính vụ một tháng cho kịp Tết dương lịch, đồng thời cũng là để đón Noel. “Đào này là đào Giáng sinh, đào Tết dương. Năm nào tôi cũng bán vụ hoa đào này trước khi chính vụ đào Tết âm lịch bắt đầu”, tiểu thương này chia sẻ.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 6
Dù còn khoảng 1 tháng nữa mới đến chính vụ hoa đào Nhật Tân nhưng những cành đào nở sớm này cũng đẹp không kém so với đào chính vụ, cành nào cành nấy tán tròn đều, dày hoa, dày nụ.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 7
Hoa có màu sắc hồng tươi, cánh đều, đầy đặn, nở bung rất đẹp.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 8
Khảo sát các hàng bán hoa đào tại khu chợ này cho thấy, giá đào Nhật Tân hầu như không thay đổi so với những năm trước. Những cành nhỏ giá dao động 200.000 - 350.000 đồng/cành. Những cành lớn hơn, nụ đều, hoa đẹp thì giá 700.000 - 800.000 đồng.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 9
Ngoài đào Nhật Tân, một vài tiểu thương ở chợ hoa Quảng Bá cũng đang bày bán đào rừng Tây Bắc, loại đào được gọi là đào đá, cành lớn phủ đầy rêu phong, có hoa phớt hồng.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 10
Những cành đào này thì có giá đắt hơn. Những cành lớn, thế đẹp có thể lên đến hơn 2 triệu đồng/cành.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 11
Theo ghi nhận, không khí tại đây khá trầm lắng, chưa nhiều khách hỏi mua.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 12
Một tiểu thương nói: “Giá thành thì không thay đổi so với những năm trước nhưng lượng khách mua thì giảm đi trông thấy. So với thời điểm này của năm ngoái thì phải giảm đến 70%”.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 13
Một tiểu thương khác chia sẻ: “Tôi đứng bán từ sáng đến chiều mới được 3 cành".
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 14
Các tiểu thương tại đây cho rằng, vụ đào Tết dương lịch năm nay giảm sức hút là do tác động của COVID-19. Dịch bệnh khiến ai ai cũng giảm thu nhập, do đó người dân có xu hướng chắt bóp chi tiêu, tiết kiệm hơn trước. Mặc dù vậy, thị trường cũng không đến mức ảm đạm.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 15
Lúc này, hầu hết các vườn đào tại làng đào Nhật Tân mới vừa qua độ tuốt lá. Người nông dân vẫn đang cần mẫn gò tán đào. Chỉ có một vài vườn đào bán sớm do chủ động ép hoa nở kịp dịp Tết dương lịch.
Đào Nhật Tân lần đầu xuống phố Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rực sắc xuân - 16
Một nông dân đang cắt đào bán cho khách buôn.

Ngày đăng: 08:14 | 23/12/2021

/ vtc.vn