Thời gian qua, một số diễn viên, nghệ sĩ, người nổi tiếng từng tỏa sáng, được hàng triệu người hâm mộ ngưỡng mộ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhưng với tư cách là bị can, bị điều tra hoặc bị xử phạt.
Đằng sau những sự việc đáng buồn ấy là lời nhắc nhở về lối sống chuẩn mực, có tri thức và thượng tôn pháp luật - điều trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, nhất là với lớp trẻ.
Từ hào quang đến vòng lao lý
Ngày 31-10 vừa qua, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi hoa hậu, cựu người mẫu, nhà sản xuất phim, diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm kinh tế trong quá trình đầu tư dự án. Là nghệ sĩ đa năng, từng được mệnh danh là “đại sứ sắc đẹp” khi đăng quang nhiều cuộc thi sắc đẹp như "Hoa hậu Noel Hà Nội" năm 1992, "Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập 1998", ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực, được khán giả mến mộ, nay cô phải đối mặt với nguy cơ bị xử lý hình sự. Điều đó khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.
Trước đó, thông tin Nguyễn Công Trí, một trong những nhà thiết kế thời trang Việt Nam thành công ở cả trong nước lẫn quốc tế, bị bắt vì dính líu đến ma túy cũng đã gây chấn động giới nghệ sĩ. Trong sự nghiệp của mình, Công Trí từng là người được nhiều sao hạng A trong nước và quốc tế tin tưởng, hợp tác. Chỉ tính trong năm 2024, có gần 60 mỹ nhân thế giới đã đặt hàng trang phục của nhà thiết kế này khi dự các sự kiện trao giải, buổi diễn âm nhạc...
Trong các vụ việc liên quan đến pháp luật, không thể không nhắc đến trường hợp của ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội đưa hối lộ, hay rapper Bình Gold bị bắt về tội cướp xe taxi và dương tính với ma túy. Gần đây nhất là ca sĩ Thế Vũ và Vũ Hà, là hai trong các bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử trong vụ đánh bạc trị giá 106 triệu USD tại khách sạn Pullman (Hà Nội)…
Những hành vi vi phạm pháp luật của người nổi tiếng kể trên khiến khán giả bàng hoàng và tự hỏi: Phải chăng danh tiếng đã trở thành con dao hai lưỡi khi một bộ phận nghệ sĩ mải chạy theo hào quang mà quên mất ranh giới đạo đức và pháp luật?
Đề cao trách nhiệm xã hội
Trong xã hội hiện đại, người nổi tiếng không chỉ là người biểu diễn trên sân khấu, mà còn là hình mẫu văn hóa, có ảnh hưởng lớn đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Mỗi phát ngôn, mỗi hành động của họ đều có khả năng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo thành xu hướng, lối sống, thậm chí là cảm hứng cho hàng triệu người.
“Nghệ sĩ, người nổi tiếng nhất thiết phải giữ gìn hình ảnh của mình. Điều này không chỉ vì chính họ, mà còn vì lợi ích chung của xã hội”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Khóa XV khẳng định.
Thế nhưng, khi nổi tiếng, nhiều người trong giới nghệ sĩ đã tự cho mình quyền được vượt qua giới hạn. Một số sa vào lối sống xa hoa, đua đòi, sử dụng chất cấm. Số khác lại coi nhẹ trách nhiệm xã hội, sẵn sàng quảng cáo sản phẩm kém chất lượng để kiếm lợi nhuận nhanh, thậm chí làm ăn phi pháp.
PGS.TS Vũ Hào Quang, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chia sẻ: “Danh tiếng không phải là tấm vé miễn trừ trách nhiệm. Càng có sức ảnh hưởng, nghệ sĩ càng phải ý thức được rằng mỗi hành vi của mình đều được công chúng soi chiếu. Danh tiếng chỉ bền vững khi nó được xây dựng bằng tài năng, nỗ lực và đạo đức nghề nghiệp”.
Đáng tiếc, không ít nghệ sĩ đã đánh mất điều đó khiến họ từ đỉnh cao danh vọng rơi xuống vực sâu thất bại. Thạc sĩ, Luật sư Đào Trung Kiên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Công lý toàn dân khẳng định: “Dù là nghệ sĩ, doanh nhân hay người dân bình thường, đều phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Nếu người nổi tiếng vi phạm, họ không chỉ phải trả giá bằng pháp lý, mà còn đánh mất uy tín và sự nghiệp mà họ từng dày công xây dựng. Thậm chí, với sức ảnh hưởng lớn, khi người nổi tiếng sa ngã, hậu quả xã hội lại càng nặng nề. Các bạn trẻ cần hiểu rằng, sự ngưỡng mộ không đồng nghĩa với mù quáng. Thần tượng thật sự phải là người sống tử tế, biết tôn trọng pháp luật và cống hiến giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”.
Bên cạnh những “khoảng tối”, vẫn có nhiều người nổi tiếng sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để lan tỏa điều tốt đẹp. Điển hình như rapper Đen Vâu. Thời gian qua, anh có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Năm 2023, anh được nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Ca sĩ Hòa Minzy cũng gây tiếng vang với ca khúc “Bắc Bling” có những câu ca về nét đẹp văn hóa Bắc Ninh và các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa.
Thành công thật sự không đến từ sự nổi tiếng tức thời hay hình ảnh hào nhoáng trên mạng, mà từ tri thức, nhân cách và ý thức công dân. Những vụ việc vi phạm pháp luật của một số nghệ sĩ, người nổi tiếng thời gian qua là lời cảnh tỉnh sâu sắc rằng, không ai đứng ngoài, đứng trên pháp luật. Sống có tri thức, có chuẩn mực và thượng tôn pháp luật không chỉ là nghĩa vụ, mà là con đường duy nhất để khẳng định giá trị thật trong xã hội hiện đại.
Ngày đăng: 09:15 | 15/11/2025
Hiền Phương / Hà Nội Mới