Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam bày tỏ, nếu gia hạn thời gian đăng kiểm để tháo gỡ áp lực hiện nay thì trong số phương tiện được gia hạn có thể có xe không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Do tình hình quá tải tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và Hà Nội nên đã có nhiều kiến nghị cho rằng, nên gia hạn thời gian đăng kiểm ô tô cho người dân như đã từng làm trong giai đoạn chống dịch Covid-19.

Tuy vậy, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, rất khó thực hiện.

"Việc gia hạn đăng kiểm cho người dân có thể thực hiện trong các tình huống bất khả kháng như dịch bệnh, chiến tranh. Tình huống hiện nay không nằm trong các tình huống này nên khó áp dụng", ông An nói.

Theo ông An, đáng ngại nhất hiện nay nếu gia hạn đăng kiểm, trong số phương tiện được gia hạn có thể có xe không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Ngày đăng: 10:35 | 13/01/2023

Hải Dương / anninhthudo.vn