Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường Gia Lai (QCG) có kết quả kinh doanh không mấy khả quan bên cạnh những "lùm xùm" liên tiếp xảy ra.

Ngày 30/6, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 nhưng bất thành. Nguyên nhân là Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như Loan không tham dự với lý do sức khỏe, tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đại diện cho hơn 18% vốn điều lệ nên không đủ điều kiện tiến hành. Bà Nguyễn Thị Như Loan hiện sở hữu hơn 101,9 triệu cổ phần QCG, chiếm 37,05% vốn điều lệ doanh nghiệp này. 

Theo tài liệu cung cấp trước đại hội, hội đồng quản trị QCG dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, không thực hiện chia cổ tức. 

Đây được coi là mục tiêu lớn khi doanh thu 1.300 tỷ đồng là gấp 3 lần mức thực hiện năm 2023. Mục tiêu lãi trước thuế 100 tỷ đồng, gấp 20 lần con số năm ngoái, một mức cao trong nhiều năm trở lại đây.

Doanh thu quý I giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính, quý I, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai chưa đến 39 tỷ đồng, giảm gần 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu bán điện là nguồn thu chính với 22,6 tỷ đồng, còn mảng kinh doanh chủ lực là bất động sản thì lại sụt giảm 95% so với cùng kỳ, chỉ đem về 6,6 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế của Quốc Cường Gia Lai chỉ còn 651 triệu đồng, giảm 28% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.300 tỉ đồng trong năm 2024. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.300 tỉ đồng trong năm 2024. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Tại thời điểm 31/3, nợ phải trả của Quốc Cường Gia Lai là hơn 5.161 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải trả ngắn hạn khác lên tới 4.304 tỷ đồng, chiếm tới 83%. Quá nửa trong số đó là khoản tiền 2.882,8 cần phải trả cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp có liên quan tới đại án Vạn Thịnh Phát trong thỏa thuận chuyển nhượng dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai còn có hơn 570 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, khoản nợ dài hạn gần 258 tỷ đồng vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Gia Lai được thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I là để tài trợ cho hai dự án thủy điện muốn chuyển nhượng.

Cụ thể, Quốc Cường Gia Lai đang có khoản vay 101 tỷ đồng để tài trợ dự án thủy điện Ia Grai 2 và khoản vay 198 tỷ đồng để tài trợ dự án thủy điện Ayun Trung. Hai khoản vay này sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 4 và tháng 6 năm 2029. Tính đến ngày 31/3/2024, tổng giá trị 2 khoản vay đang là 299 tỷ đồng, chiếm 52% tổng nợ vay của Quốc Cường Gia Lai tại cùng thời điểm.

Cũng tính đến cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 9.515 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Trong đó, lượng tiền mặt còn vỏn vẹn 29,7 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của Quốc Cường Gia Lai là hàng tồn kho với 7.033 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại khoản mục bất động sản dở dang (6.525 tỷ đồng).

Trước đó, Quốc Cường Gia Lai đã có đơn kháng cáo phán quyết của Toà án TP.HCM về khoản tiền hơn 2.800 tỷ phải trả cho bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả . Bởi, doanh nghiệp này cho rằng đây là số tiền Công ty Cổ phần Đầu Tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai (theo hợp đồng hứa mua hứa bán Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Bị bán tháo, cổ phiếu giảm sàn

Ngay sau thông tin công an khám xét nhà bà Nguyễn Thị Như Loan vào sáng 19/7, mã cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai đã nhanh chóng giảm kịch sàn, bị bán tháo dữ dội.

Chốt ngày giao dịch, cổ phiếu này ở mức giá sàn 9.070 đồng/cổ phiếu (tương đương giảm 6,97%) với khối lượng dư bán lên tới 3,5 triệu cổ phiếu. Đây là phiên giảm với biên độ lớn thứ 6 liên tiếp của cổ phiếu QCG.

Cổ phiếu QCG liên tục biến động mạnh vài tháng gần đây. Giai đoạn đầu năm, mã này tăng hơn gấp đôi từ vùng giá 8.400 đồng lên hơn 17.800 đồng, sau đó giữ vùng giá cao đến cuối tháng 5 trước khi lao dốc trở lại. 

So với vùng giá cao nhất trong năm vào tháng 4, giá cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai đã giảm một nửa, khiến vốn hóa giảm 1.235 tỷ đồng, xuống còn khoảng 2.500 tỷ đồng.

https://vtcnews.vn/cong-ty-quoc-cuong-gia-lai-kinh-doanh-the-nao-truoc-khi-ceo-bi-bat-ar884202.html

 

Ngày đăng: 09:00 | 20/07/2024

THÀNH LÂM / VTC News