Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc 4 người được phát hiện tử vong tại một chung cư ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 15h ngày 26/5, bộ phận lễ tân một toà chung cư trên địa bàn, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội) tiếp nhận thông tin, có người nhà cư dân phòng 2805 đến quầy lễ tân báo không liên hệ được với người thân sống trong căn hộ tầng 28 yêu cầu được giúp đỡ. Nghi vấn có xảy ra sự việc không lành xảy ra, bộ phận lễ tân đã liên hệ tổ trưởng dân phố cùng công an phường tiến hành mở cửa vào kiểm tra đã phát hiện cả gia đình tử vong.

z3444644636322_5ceda89db69bb65f1-1653569294898
Cơ quan chức năng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chủ nhà là anh N.H.H (sinh năm 1979) chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách; tại phòng ngủ đã phát hiện chị V.T.L (sinh năm 1979) là vợ anh H cùng 2 cháu bé N.V.H.C (sinh năm 2006) và 1 cháu bé nhỏ hơn khoảng 5 tuổi chưa đăng ký trên nhân khẩu toà nhà tử vong trong phòng ngủ.

Theo nguồn thông tin ban đầu thì trước khi sự việc đau lòng xảy ra, anh H đã đầu tư một vài lĩnh vực kinh doanh. Những ngày gần đây, anh H có biểu hiện bất thường về tâm lý có đăng trạng thái trên facebook. Hiện, vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày đăng: 07:56 | 27/05/2022

Xuân Mai / CAND