Đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm trong phiên giao dịch châu Á sáng thứ Ba (26/8) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cách chức một Thống đốc Fed, động thái làm suy yếu niềm tin vào tài sản của Mỹ.
![]() |
“Tôi đã xác định rằng có đủ lý do để loại bỏ bà khỏi vị trí của mình”, ông Trump viết trong một lá thư gửi Thống đốc Fed Lisa Cook được đăng trên Truth Social, đồng thời trích dẫn những cáo buộc rằng bà đã khai man trong các đơn xin vay thế chấp nhà.
“Trước hành vi gian dối và có khả năng phạm tội của bà trong vấn đề tài chính, [người dân Mỹ] không thể và tôi không tin tưởng vào sự liêm chính của bà đến vậy”, Trump viết cho bà Cook. “Ít nhất, hành vi đó thể hiện sự cẩu thả nghiêm trọng trong các giao dịch tài chính, đặt ra nghi vấn về năng lực và uy tín của bà với tư cách là một cơ quan quản lý tài chính”.
Mặc dù việc sa thải bà Cook của ông Trump có thể bị thách thức tại các tòa án liên bang và cuối cùng là tại Tòa án Tối cao, bởi Quốc hội Mỹ đã hạn chế quyền đơn phương sa thải một Thống đốc Fed của Tổng thống theo Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913, trong đó quy định rằng Tổng thống chỉ có thể làm như vậy “khi có lý do chính đáng”.
Tuy nhiên nó cũng cho thấy một động thái leo thang chưa từng có trong các cuộc tấn công của ông Trump vào tính độc lập của Fed. Trước đó, ông Trump đã không ít lần phàn nàn về Fed vàcó những lời lẽ chỉ trích gay gắt Chủ tịch Fed Jerome Powell, thậm chí đã từng đe dọa sa thải Chủ tịch Fed vì không cắt giảm lãi suất.
Điều đó không khỏi khiến các nhà đầu tư lo ngại về tính độc lập của Fed và làm xói mòn niềm tin vào các tài sản của Mỹ.
“Tất cả những điều này, bao gồm cả thuế quan, chỉ là một lý do nữa khiến tài sản của Mỹ không đáng tin cậy”, Bart Wakabayashi - Giám đốc Chi nhánh Tokyo của State Street cho biết. “Không có sự tín nhiệm. Đó là cơ sở để các tài sản của Mỹ trở thành khoản đầu tư an toàn nhất trên thế giới. Nếu bạn là một nhà đầu tư có trách nhiệm, điều đó khiến bạn phải cân nhắc”.
Hệ quả là đồng USD quay đầu giảm khá mạnh so với hầu hết các động tiền trong sáng thứ Ba sau khi ông Trump tuyên bố sẽ cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook.
Cụ thể đồng bạc xanh giảm 0,2% so với đồng tiền chung và giảm 0,13% so với đồng bằng Anh, hiện đang được giao dịch tương ứng ở mức 1,1638 USD/EUR và 1,3472 USD/GBP.
Nó cũng giảm 0,24% so với đồng franc Thụy Sĩ xuống còn 0,8041 CHF/USD và giảm 0,31% so với yên Nhật xuống mức 147,33 JPY/USD.
Hiện chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – giảm gần 0,2% xuống quanh 98,25.
Trái phiếu kho bạc Mỹ cũng chịu áp lực bán mạnh, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên mức 4,2887%, sau khi đóng cửa phiên giao dịch tại Mỹ ở mức 4,275% vào thứ Hai.
Trong khi đó, hầu hết các thị trường cổ phiếu châu Á – Thái Bình Dương cũng chìm trong sắc đỏ theo chứng khoán phố Wall khi triển vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới trở nên kém chắc chắn hơn.
Theo đó cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai. Trong đó Nasdaq giảm 0,22% xuống 21.449,29 điểm; S&P 500 giảm 0,43% xuống 6.439,32 điểm; Dow Jones Industrial Average giảm 349,27 điểm, tương đương 0,77%, xuống 45.282,47 điểm.
Còn tại thị trường Hàn Quốc sáng nay, chỉ số Kospi giảm tới 0,83%, trong khi chỉ Kosdaq tăng 0,36%. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 cũng giảm 0,38%. Tại Trung Quốc, chỉ số blue-chip CSI 300 giảm 0,46%, chỉ số shanghai giảm 0,36%; chỉ số Hang Sheng của Hồng Kông cũng giảm 0,41%.
Tính chung chỉ số MSCI của cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản giảm 0,2%. Trong khi tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,07%; chỉ số Topix giảm 0,92%.
Các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ cũng giảm nhẹ. Cụ thể chỉ số Dow Jones tương lai giảm 71 điểm, tương đương giảm 0,15%; S&P 500 tương lai giảm 0,23% và Nasdaq tương lai giảm 0,35%.
Các công ty môi giới lớn, bao gồm Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank, hiện dự kiến Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Trong khi Công cụ FedWatch của CME Group cũng cho thấy, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ Fed đang định giá 84% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Tuy nhiên dữ liệu tháng 8 dự kiến được công bố trước cuộc họp của Fed vào ngày 16-17/9 vẫn có thể ảnh hưởng đến chính sách của Fed. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu, được coi là thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Trước đó dữ liệu giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự kiến vào tháng trước đã đặt ra một số câu hỏi về tính chắc chắn của việc cắt giảm lãi suất.
Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 0,4% xuống 64,56 USD/thùng. Giá vàng tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3.376,7 USD/oz.
Ngày đăng: 10:05 | 26/08/2025
Hà Vy / Theo Thời báo Ngân hàng