Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình của ngành Giáo dục khi có lứa thí sinh đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình mới.

Trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đang kiện toàn và chức năng thanh tra có sự điều chuyển, công tác tổ chức kỳ thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đặc biệt chú trọng, với tinh thần chủ động, thận trọng và khoa học.
Toàn hệ thống đang nỗ lực chuẩn bị để tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.
Hai chương trình - hai đề thi riêng biệt
Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi trung học phổ thông được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với nhiều đổi mới về cấu trúc đề thi, phương thức đánh giá và cách tổ chức môn thi, kỳ thi có ý nghĩa quan trọng cả về chuyên môn lẫn quản lý.
Gần 1,17 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi trong hai ngày: 26 và 27-6, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ tất cả các khâu.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi năm nay bám sát chuẩn đầu ra của chương trình mới, tập trung vào nội dung lớp 12, có tính phân hóa cao, kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Ngoài hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, thí sinh được tự chọn hai môn trong các môn đã học ở lớp 12, đặt ra yêu cầu cao cho các trường trong việc dạy học, ôn tập và định hướng nghề nghiệp. Hiện, đề thi đã được bàn giao cho địa phương để tổ chức sao in.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia nhấn mạnh tính đặc thù của kỳ thi năm nay khi có hai nhóm thí sinh: Nhóm học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nhóm học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập hai hội đồng ra đề thi riêng để bảo đảm sự công bằng, minh bạch và phù hợp cho từng nhóm thí sinh.
Bên cạnh đó, kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh chính quyền địa phương chuyển sang mô hình 2 cấp và chức năng thanh tra giáo dục được chuyển giao về Thanh tra Chính phủ. Do đó, việc phân công trách nhiệm, điều phối giữa các lực lượng, bảo đảm tính pháp lý trong giám sát, thanh tra kỳ thi được thực hiện hết sức nghiêm ngặt.
Ban Chỉ đạo thi quốc gia đã quán triệt phương châm “4 đúng, 3 không, 2 đề cao” trong toàn ngành.
“4 đúng” là đúng quy chế, đúng vị trí, đúng quy trình và đúng thời điểm; “3 không” là không lơ là chủ quan, không tự ý xử lý và không gây áp lực căng thẳng không cần thiết;
“2 đề cao” là đề cao tinh thần trách nhiệm của người tổ chức và đề cao tính tự giác của thí sinh. Phương châm này nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng, nghiêm túc và hiệu quả.
Chú trọng phòng, chống gian lận công nghệ cao
Công tác bảo đảm an toàn, minh bạch cho kỳ thi năm nay được đặc biệt được chú trọng, nhất là phòng, chống gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao.
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương cho biết, các địa phương đã được yêu cầu tăng cường tập huấn cho cán bộ coi thi về nhận diện thiết bị gian lận và phối hợp với công an để bảo đảm an ninh tại các điểm thi.
Công tác tuyên truyền quy chế thi cho học sinh và phụ huynh được đẩy mạnh để ngăn chặn các nguy cơ vi phạm từ sớm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương xây dựng phương án thanh tra toàn diện, tập trung vào các khâu tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc “4 đúng, 3 không” trong giám sát thi.

Là địa phương có số lượng thí sinh đông với hơn 124.000 em, Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án tổ chức thi một cách chặt chẽ. Hà Nội thành lập 233 điểm thi với gần 5.600 phòng thi, huy động tối đa lực lượng từ công an, giáo viên, nhân viên y tế, bảo vệ đến lực lượng dự phòng.
Để ngăn ngừa gian lận công nghệ cao, các điểm thi được yêu cầu bố trí khu vực để vật dụng cá nhân cách phòng thi tối thiểu 25 mét, tăng cường camera và giám sát tại các khu vực có nhiều nguy cơ. Công an thành phố đã vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện thiết bị gian lận như tai nghe siêu nhỏ, bút ghi âm, thiết bị phát sóng…
Thời điểm này, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành việc rà soát cơ sở vật chất và tổ chức cho học sinh lớp 12 làm quen với kỳ thi qua các đợt thi thử.
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy Tô Văn Nhân cho biết, nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh ôn tập, nắm vững quy chế thi và đặc biệt tuyên truyền kỹ về những điểm mới, những vật dụng được phép mang vào phòng thi.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Trần Thế Cương cho biết, Sở đã tổ chức tập huấn kỹ cho tất cả cán bộ tham gia tổ chức thi, bao gồm cả lực lượng dự phòng. Việc kịp thời nắm bắt, điều chỉnh nhân sự khi cần thiết được tính toán kỹ nhằm bảo đảm ổn định tổ chức, không để xảy ra sơ suất.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là một thử thách lớn trong tiến trình đổi mới giáo dục, đồng thời cũng là cơ hội để toàn ngành thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm và đồng thuận.
Với sự vào cuộc nghiêm túc, toàn hệ thống quyết tâm tổ chức kỳ an toàn, minh bạch, tạo niềm tin cho xã hội và động lực cho học sinh bước vào chặng đường mới.
Thí sinh lưu ý những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025:

Ngày đăng: 11:23 | 23/06/2025
Thống Nhất / HNM