Các tỷ phú từ Qatar đã đầu tư không tiếc tay trong một thập kỷ qua để PSG lên ngôi ở Champions League, nhưng đến lúc này thành quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Theo đó, kể từ mùa 2012/13, thời điểm PSG được mua lại, Quỹ đầu tư Qatar (QIA) đã chi 1,446 tỷ euro (hơn 35 nghìn tỷ VNĐ) để giúp đội bóng này tăng cường lực lượng. Trung bình, con số này là 144,6 triệu euro/mùa.

messi-3-6621-4797-5591
Messi và PSG lại thất bại ở Champions League

Thế nhưng, những gì đội chủ sân Công viên các hoàng tử thu về được ở Champions League chỉ là con số 0 tròn trĩnh. PSG từng ở rất gần danh hiệu cao quý này vào mùa 2019/20, tuy nhiên lại chịu thất bại 0-1 trước Bayern Munich trong trận chung kết.

Rạng sáng 9-3, Bayern tiếp tục là cái tên gieo sầu cho PSG, khi loại đại diện nước Pháp từ vòng 1/8 mùa giải năm nay với tổng tỉ số 3-0 sau hai lượt trận.

Đây mùa giải thứ 10 PSG thất bại trong việc chinh phục ngôi quán quân Champions League dưới thời các tỷ phú Qatar.

Cần nhớ, mùa này, PSG đã chi tới 147,5 triệu euro tăng cường lực lượng. Trong khi đó, hai mùa giải mà đội bóng này chi mạnh tay nhất là 2017/18 và 2018/19, với sự xuất hiện của Neymar (222 triệu euro) và sau đó là Mbappe (145 triệu euro).

PSG đang sở hữu 3 trong số 5 cầu thủ tấn công hay nhất thế giới là Messi, Neymar và Mbappe. Tuy nhiên, điều đó không thể đổi lại bằng danh hiệu cao quý nhất đấu trường châu Âu.

 
 

Ngày đăng: 07:03 | 10/03/2023

Thiện Nguyên / ANTĐ