Sau ảnh hưởng của bão Yagi và lũ lụt xảy ra tại miền Bắc, đến thời điểm này, nhiều nhà máy thuỷ điện đã đóng cửa xả, còn lại 10 hồ xả, mức xả không đáng kể.

Thông tin từ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), tính đến thời điểm 9h sáng 15/9, còn 10 hồ thuỷ điện xả lũ, mức xả không đáng kể.

Cụ thể, tại các tỉnh phía Bắc, hồ thuỷ điện Thác Bà (Yên Bái) mở 2 cửa xả mặt, lượng nước xả là 1.142,01 m3/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là 859 m3/s, lượng nước xả qua nhà máy 283.01 m3/s. Hiện lưu lượng nước về hồ đạt 594 m3/s, mực nước của nhà máy thuỷ điện Thác Bà là 58/46 m (mực nước chết).

Một hồ thuỷ điện khác tại miền Bắc cũng đang mở 1 cửa xả sâu là hồ thuỷ điện Tuyên Quang. Cụ thể, mức nước xả là 1.212,78 m3/s, trong đó lượng nước xả qua dập tràn là 602 m3/s và lượng nước xả qua nhà máy là 610,78 m3/s. Lượng nước về hồ thời điểm này là 1.002 m3/s và mực nước trong hồ đạt 120/90 m (mực nước chết).

Đến thời điểm này, thuỷ điện Tuyên Quang chỉ còn mở 1 cửa xả. (Ảnh: EVN)

Đến thời điểm này, thuỷ điện Tuyên Quang chỉ còn mở 1 cửa xả. (Ảnh: EVN)

Hai hồ thuỷ điện khác ở miền Trung cũng đang xả lũ là hồ thuỷ điện Bản Vẽ (Nghệ An) và hồ thuỷ điện Trung Sơn (Thanh Hoá).

Theo đó, hồ thuỷ điện Trung Sơn mở 3 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 898 m3/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là 398 m3/s và lượng nước xả qua nhà máy đạt 500 m3/s. Hiện mực nước của nhà máy này đạt 160/150 m (mực nước chết), lưu lượng nước về hồ đạt 898 m3/s.

Hồ thuỷ điện Bản Vẽ mở 1 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả đạt 430 m3/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là 108 m3/s và lượng nước xả qua nhà máy đạt 322 m3/s. Hiện mực nước của nhà máy này đạt 200/155m (mực nước chết), lưu lượng nước về hồ đạt 527 m3/s.

Ngoài 4 hồ thuỷ điện tại miền Bắc và Trung đang xả lũ, còn có 6 hồ thuỷ điện khác khu vực Tây Nguyên cũng mở cửa xả, lượng nước xả qua đập tràn không đáng kể.

 

Cụ thể, hồ thuỷ điện Sê San 3A (Gia Lai) mở 1 cửa xả, tổng lượng nước xả đạt 551 m3/s, trong đó chỉ có 25 m3/s xả qua đập tràn.

Hồ thuỷ điện Sê San 4 (Gia Lai) mở 4 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 1.123 m3/s, lượng nước xả qua đập tràn là 448 m3/s; hồ thuỷ điện An Khê (Gia Lai) mở 1 cửa xả, lượng nước xả qua đập tràn là 4 m3/s.

Hồ thuỷ điện Srêpốk 3 (Đắk Lắk) mở 1 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 441 m3/s, lượng nước xả qua đập tràn là 35 m3/s.

Hồ thuỷ điện Buôn Kuốp (Đắk Lắk) mở 1 cửa xả sâu, tổng lượng nước xả đạt 347 m3/s, lượng nước xả qua đập tràn là 37 m3/s và hồ thuỷ điện Buôn Tua Srah (Đắk Nông) mở 1 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả đạt 206,3 m3/s, lượng nước xả qua đập tràn là 26,3 m3/s.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 15/9, thời tiết Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ngày nắng, có nơi nắng nóng. Về chiều tối mưa rào đến mưa to.

Mực nước nhiều trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng và Thái Bình có xu hướng xuống chậm, phổ biến từ báo động 2 đến trên báo động 3.

Lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 2. Lũ trên sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống dưới mức báo động 2 và trên báo động 1.

Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng diễn ra chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.

Với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới thì tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện. Thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông khoảng 2-8 ngày tùy khu vực. Ngoài ra nguy cơ sạt lở đất vẫn ở mức cao trên các sườn dốc khu vực vùng núi Bắc Bộ.

PHẠM DUY

Ngày đăng: 13:40 | 15/09/2024

/