Nhà đầu tư bắt đầu bán tháo cổ phiếu Tesla khi nhận ra canh bạc thành công của Elon Musk trong cuộc bầu cử Tổng thống 2024 không thể che lấp được doanh số bết bát.
Hãng tin CNN cho hay Elon Musk đã mất 52 tỷ USD tài sản ròng kể từ đầu năm đến nay nhưng vẫn là người giàu nhất thế giới với 380 tỷ USD, hơn 144 tỷ USD so với người đứng thứ 2 là CEO Mark Zuckerberg của Meta (Facebook).
Nguyên nhân chủ yếu là do cổ phiếu Tesla đã giảm 8% sau phiên 25/2/2025, đóng góp vào mức giảm 20% trong tháng qua khiến tổng vốn hóa thị trường giảm xuống dưới 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 11/2024.
Lý do khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu đến từ thông tin doanh số bán hàng của Tesla đang giảm chưa từng có. Báo cáo mới nhất cho thấy doanh số bán hàng của hãng xe điện này đã giảm 45% trên toàn Châu Âu trong tháng 1/2025 dù sản phẩm này cực kỳ phổ biến.
Theo CNN, những tác động từ vị thế chính trị, sự cạnh tranh ngày càng tăng của đối thủ Trung Quốc và nhu cầu chậm lại tại Mỹ đang khiến doanh số toàn cầu của Tesla gặp thách thức.
Kẻ thua cuộc?
Hãng tin CNBC cho hay thị phần xe điện Tesla tại Châu Âu năm 2024 đã giảm 13%.
Riêng tại Đức, thị trường xe điện lớn nhất Châu Âu, thị phần Tesla giảm từ 23% tháng 1/2023 xuống còn 3,7% cùng kỳ năm 2025.
"Tesla là kẻ thua cuộc lớn nhất về thị phần xe điện tại Đức tháng 1/2025 bất chấp đà tăng trưởng chung của thị trường", báo cáo UBS nêu rõ.
Doanh số Tesla tại Đức cũng giảm đến 60% trong khi toàn thị trường xe điện tăng trưởng 53%. Trong tháng 1/2025, hãng xe điện hàng đầu thế giới chỉ bán được 1.277 ô tô mới, mức thấp nhất kể từ giữa năm 2021.
Tại Pháp, thị trường xe điện lớn thứ 2 ở Châu Âu sau Đức, số lượng đăng ký xe điện Tesla đã giảm 63% trong tháng 1/2025.
Tại Trung Quốc, doanh số Tesla cũng giảm 11,5% vì bị BYD vượt mặt.
Hãng tin CNBC cho hay các nhà đầu tư đã "trở về mặt đất" sau cơn sốt Elon Musk đặt cược đúng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Những kỳ vọng việc ông chủ Tesla có mối quan hệ thân cận với Nhà Trắng sẽ giúp ích cho việc kinh doanh đang dần trôi qua trước các báo cáo tệ hại của hãng xe điện Mỹ.
Trước đó trong phiên 11/2/2025, giá cổ phiếu Tesla đã giảm 6% sau khi đối thủ Trung Quốc BYD công bố kế hoạch phát triển công nghệ xe tự hành với DeepSeek và cho biết sẽ cung cấp hệ thống giống như Autopilot trên hầu hết các mẫu xe mới của mình, làm tăng thêm nỗi lo rằng công ty của Elon Musk đang tụt hậu so với đối thủ.
Xin được nhắc rằng năm 2024 là năm đầu tiên Tesla chứng kiến sụt giảm doanh số khi bán ít hơn 20.000 xe điện so với cùng kỳ năm trước đó.
Thế rồi những sự xao nhãng xung quanh việc Elon Musk mải mê chấn chỉnh chính phủ Mỹ mà chưa đưa ra được bất kỳ động thái có lợi nào cho Tesla càng khiến nhà đầu tư bất an.
Tất cả những gì Elon Musk gây chú ý từ đầu năm đến nay là việc cắt giảm ngân sách cho chính phủ Mỹ.
Thậm chí, những phiền nhiễu xung quanh việc Elon Musk dẫn đầu một nhóm nhà đầu tư đề nghị mua lại OpenAI với giá gần 100 tỷ USD càng khiến mọi người bất an vì điều này có thể làm tỷ phú giàu nhất hành tinh xao nhãng hơn với Tesla.
Trong khi Elon Musk còn mải mê những chuyện khác thì đối thủ BYD đã tuyên bố ít nhất 21 mẫu xe mới của họ sẽ được trang bị hệ thống lái xe tự động một phần bao gồm các tính năng đỗ xe tự động và điều hướng trên đường cao tốc, đánh dấu sự vượt mặt về áp dụng công nghệ này so với Tesla.
Cho đến hiện tại, bất chấp nhiều lời cam kết nhưng Tesla chưa cung cấp được bất kỳ dịch vụ taxi robot nào. Công nghệ tự lái của hãng vẫn yêu cầu tài xế phải ngồi sau để đánh lái hoặc phanh bất cứ lúc nào.
Sự thật này cùng với lịch sử thất hứa thật nhiều của Elon Musk đang khiến nhà đầu tư dần mất kiên nhẫn.
*Nguồn: CNN, CNBC
Ngày đăng: 10:17 | 26/02/2025
/