Khoảng 14h ngày 30/7, lửa bùng phát tại kho thành phẩm của công ty Giấy Lửa Việt ở Hạ Hòa (Phú Thọ), đến 17h vẫn chưa thể khống chế.

Chiều 30/7, người dân ở khu 9 thị trấn Hạ Hòa (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) thấy lửa bùng lên tại nhà kho của công ty Giấy Lửa Việt đóng trên địa bàn. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, cùng lúc nhiều xe cứu hỏa lao tới hiện trường.

Hàng chục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Phú Thọ cùng phương tiện nhanh chóng triển khai dập lửa. Phía bên ngoài, một số người dân hiếu kỳ đứng xem mặc cho sức nóng và mùi khét bao trùm khu vực.

"Do trời nắng nóng, vật liệu giấy dễ bén lửa nên đến 16h30, ngọn lửa vẫn chưa được không chế", ông Vi Mạnh Tuấn, Chủ tịch thị trấn Hạ Hòa, cho hay. 

Theo ông Tuấn, vị trí đám cháy xảy ra là tại nhà kho chứa giấy thành phẩm rộng khoảng 2.000 m2 của công ty Giấy Lửa Việt. "Hiện chưa ghi nhận có thiệt hại về người và lực lượng PCCC vẫn đang nỗ lực khống chế hỏa hoạn",ông Tuấn cho biết.

Công ty Cổ phần Giấy Lửa Việt hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bột giấy, giấy và bìa. Công ty này có địa chỉ Khu 9, Thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Cháy lớn tại kho giấy 2.000 m2 ở Phú Thọ - 1

Ảnh hiện trường vụ việc do người dân cung cấp.

Cháy lớn tại kho giấy 2.000 m2 ở Phú Thọ - 2

 

Cháy lớn tại kho giấy 2.000 m2 ở Phú Thọ - 3

 

Cháy lớn tại kho giấy 2.000 m2 ở Phú Thọ - 4

  https://vtc.vn/dang-chay-lon-tai-kho-giay-2-000-m2-o-phu-tho-ar691153.html

Ngày đăng: 23:51 | 30/07/2022

QUÝ ĐOÀN / VTC News