Chiều 13/10, công tác tìm kiếm nhân viên thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đang được lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương, gấp rút thực hiện trước khi có mưa lớn trở lại.

Tại hiện trường, có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi gồm lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát cơ động, Công an huyện Trà Bồng phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm anh Nguyễn Nhật Nam (27 tuổi, quê TP Quảng Ngãi), nhân viên Nhà máy thủy điện Kà Tinh bị mất liên lạc do sạt lở núi vào tối 10/10.

10
Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (người chỉ tay) trực tiếp chỉ đạo công tác CNCH tại hiện trường sạt lở thủy điện Kà Tinh.
11
Các lực lượng tham gia CNCH tại hiện trường họp bàn phương án triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
12
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng 2 máy bơm chữa cháy để hút nước dưới hầm động cơ tuabin có thể tích hơn 1.000m3 nước.
13
Lực lượng Cảnh sát cơ động sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai 1 tổ công tác sử dụng máy bơm chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để hút nước từ khu vực hầm chứa động cơ tuabin nhà máy thủy điện; 1 tổ công tác sử dụng chó nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động; phân chia các tổ sử dụng cuốc, xẻng để đào, bới bùn đất, đồng thời triển khai các tổ tìm kiếm dọc ven bờ suối.

Sáng nay, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chiếc xe máy của anh Nam. Do khu vực tìm kiếm rộng, địa hình sạt lở hiểm trở, phức tạp nên chưa xác định được vị trí nạn nhân mất tích, khối lượng đất đá sạt lở lớn, mưa lớn liên tục diễn ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng chức năng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa đến mưa to. Để bảo đảm an toàn cho lực lượng CNCH, Đại tá Lê Xuân Hưng cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương, gấp rút, chạy đua với thời gian trước khi Quảng Ngãi có mưa lớn trở lại.

Ngày đăng: 16:46 | 13/10/2022

Ngọc Thi - Văn Đức / CAND