Sáng 18-3, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội duy trì ở ngưỡng trung bình và kém, gia tăng mức độ ô nhiễm so với những ngày trước đó. Chỉ số AQI dao động quanh mức 57 đến 117, có nguy cơ tác động không tốt đến sức khỏe nhóm người có bệnh lý nền và người già, trẻ nhỏ.

Cụ thể, số liệu đăng tải trên trang cem.gov.vn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực có chỉ số chất lượng không khí (AQI) cao nhất là khu vực Đại học Bách khoa Hà Nội (phía đường Giải Phóng) ở mức 117 (mức kém); khu vực công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân), ở mức trung bình, chỉ số AQI là 94; khu vực số 556 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), chỉ số AQI ở mức 62.
Trong khi đó, kết quả quan trắc đăng tải trên trang moitruongthudo.vn của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho thấy, chất lượng các khu vực đều ở ngưỡng trung bình. Cụ thể, khu vực xã Vân Hà (huyện Đông Anh), chỉ số AQI ở mức 96; xã An Khánh (huyện Hoài Đức), chỉ số AQI là 83; phố Lưu Quang Vũ, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) ở mức 75; phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) ở mức 71; khu vực thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) ở mức 59; số 50 Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm) là 57…
Với chỉ số AQI ở ngưỡng trung bình và kém, nhóm người dân có bệnh lý nền, nhất là người già và trẻ nhỏ cần hạn chế hoạt động ngoài trời để bảo vệ sức khỏe của mình.
https://hanoimoi.vn/chat-luong-khong-khi-tac-dong-den-nhom-nguoi-co-benh-ly-nen-696111.html
Ngày đăng: 11:40 | 18/03/2025
Hoàng Văn / HNM.com.vn