Rất đông cổ động viên đã vào trang facebook của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) bày tỏ suy nghĩ về trận thua 0-3 của đội nhà trước đương kim vô địch U23 Việt Nam, tối 6-5.

Trận đấu mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 tái hiện chung kết cách đó 3 năm, khi U23 Việt Nam với lối chơi sắc sảo đã chiến thắng thuyết phục U23 Indonesia với cùng tỉ số 3-0.

Ở trận thua tối 6-5, HLV Shin Tae-yong thừa nhận "không có nhiều điều để nói", bởi sự chênh lệch rõ rệt từ đẳng cấp, chiến thuật, tinh thần tới kết quả chung cuộc.

CĐV Indonesia:

CĐV Indonesia bình luận sôi nổi trên trang facebook của PSSI sau thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam

Trang facebook PSSI trở thành nơi cổ động viên Indonesia bày tỏ cảm xúc, chia sẻ, động viên có song chủ đạo vẫn là những bình luận tỏ ý thất vọng về màn trình diễn của đội nhà.

Tài khoản Mas Randy nhận xét: "Tuyến giữa của chúng ta quá kém, cách vận hành rất lộn xộn. Quá nhiều vị trí mắc sai lầm, thường mỗi khi có bóng là tự đánh mất cơ hội".

"Không bàn về chiến thuật nhưng ở trận thua U23 Việt Nam, tâm lý cầu thủ chúng ta suy sụp thấy rõ", cổ động viên Nurul Putry bình luận.

Còn theo tài khoản Abdurahman Amir: "Từ trận thua 0-4 ở vòng loại World Cup 2022 tới thất bại 0-3 tại SEA Games này, cảm giác chất lượng cầu thủ Indonesia không tốt".

 

"Ngày nào cũng ăn đồ chiên rán thì tập gym cũng vô ích và sao thắng được Việt Nam. Phải học cách kiên định với chế độ ăn uống và tập luyện của mình. Nhìn dáng vóc cầu thủ Việt Nam kia kìa, cơ bắp gấp đôi cầu thủ Indonesia", tài khoản Mayko Simbolon so sánh.

Cổ động viên Benta Nuna lạc quan: "Đây mới là trận đấu đầu tiên, chúng ta còn cơ hội sửa sai ở 3 trận còn lại. Tôi tin nếu gặp lại U23 Việt Nam ở chung kết, chắc chắn cách chơi và kết quả sẽ khác".

Chủ tịch PSSI lạc quan cơ hội đi tiếp

CĐV Indonesia:

Chủ tịch PSSI chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Trên trang mạng cá nhân của mình, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan viết: "Cuộc đua vẫn chưa kết thúc, vẫn còn cơ hội cho chúng ta. Còn 3 trận đấu nữa để lấy vé bán kết".

Với thất bại 0-3 trận ra quân, U23 Indonesia tạm đang xếp áp chót bảng A và buộc phải có kết quả tốt trước Philippines, Myanmar và Timor Leste để nuôi hi vọng vào bán kết.

Trước giải, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Shin Tae-yong phải giành HCV bóng đá nam SEA Games 31.

https://www.anninhthudo.vn/cdv-indonesia-ngay-nao-cung-an-do-chien-ran-thi-sao-thang-duoc-viet-nam-post503731.antd

Ngày đăng: 22:51 | 07/05/2022

Băng Tâm / anninhthudo.vn