Ngày 1-5, Triều Tiên đánh giá, cầu đường bộ kết nối với Nga qua sông Đồ Môn sẽ giúp tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.
Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cây cầu này “mang lại sự bảo đảm đáng kể cho việc xây dựng và củng cố cơ sở hạ tầng quan trọng phục vụ hợp tác kinh tế, cũng như thúc đẩy hợp tác song phương, bao gồm cả việc đi lại của người dân, du lịch và lưu thông hàng hóa”.
Một ngày trước đó, Triều Tiên và Nga đã tổ chức đồng thời một buổi lễ tại thành phố biên giới Rason và Khasan để khởi công xây dựng cầu đường bộ nối liền hai quốc gia.
Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae-song và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tham dự buổi lễ theo hình thức trực tuyến.

“Việc xây dựng cầu sẽ góp phần đặt nền móng vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới, phát triển toàn diện hơn”, ông Pak Thae-song tuyên bố.
Thủ tướng Mikhail Mishustin cũng khẳng định, cây cầu đánh dấu một cột mốc quan trọng, tượng trưng cho nỗ lực tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, cũng thúc đẩy hợp tác xuyên khu vực giữa Nga và Triều Tiên.
“Chúng tôi đang tạo ra một nền tảng đáng tin cậy cho sự hợp tác chặt chẽ hơn, đưa nhân dân hai nước lại gần nhau hơn, tăng số lượng các chuyến đi và cuộc họp, cũng như khám phá lịch sử và truyền thống của nhau”, ông Mikhail Mishustin nêu rõ.
Tháng 6-2024, Bình Nhưỡng và Mátxcơva nhất trí xây dựng một cây cầu qua sông Đồ Môn, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Putin ký kết Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện để thúc đẩy hợp tác.
Cây cầu đường bộ dài 850m được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa và hành khách giữa Triều Tiên và Nga, trong bối cảnh hai quốc gia này đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quân sự và kinh tế.
Ngày đăng: 12:44 | 01/05/2025
Thương Nguyệt / HNMO