Trong thời gian 9 tháng bị đình chỉ hoạt động biểu diễn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không được phát hành sản phẩm âm nhạc và biểu diễn trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Chiều 18/7, tại họp báo về Kinh tế - Xã hội TP.HCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin cụ thể về việc đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng đối với ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng). 

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020, trong thời gian bị đình chỉ, tất cả sản phẩm âm nhạc, biểu diễn trên nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok do Đàm Vĩnh Hưng thực hiện đều bị cấm.

Do đó, nam ca sĩ không được phép ra mắt sản phẩm âm nhạc mới trên các nền tảng này trong 9 tháng. 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng. 

Liên quan câu hỏi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có bị cấm biểu diễn ở nước ngoài, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định về đối tượng áp dụng: "Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo ở Việt Nam và ở nước ngoài", thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là cá nhân, công dân Việt Nam nếu thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo ở Việt Nam và ở nước ngoài sẽ bị xử lý theo quy định.

Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được áp dụng với "tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài".

Do vây, hoạt động biểu diễn theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP điều chỉnh trên lãnh thổ Việt Nam và các quy định của Việt Nam mà tổ chức, cá nhân phải tuân thủ trước khi đi nước ngoài.

Đơn vị tổ chức có hành vi sử dụng người biểu diễn là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong thời gian bị đình chỉ sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng theo khoản 4, Điều 11 Nghị định số số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ. 

Trước đó, như Báo điện tử VTC News đưa tin, Đàm Vĩnh Hưng gây xôn xao khi diện trang phục có huy hiệu ''lạ" trong liveshow "Ngày em thắp sao trời" tối 4/5. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu mà Đàm Vĩnh Hưng cài trên trang phục, cho rằng nhạy cảm, không phù hợp.

Trước những tranh luận này, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cho biết các huy hiệu được cài trên áo chỉ là phụ kiện bình thường, mang tính chất trang trí, giúp trang phục thêm phần bắt mắt.

"Tất cả huy hiệu cài áo hoàn toàn không có một ẩn ý nào như các ý kiến trên các trang mạng, diễn đàn đang chia sẻ ồn ào. Dòng chữ trên huy hiệu "High Quality Garment" chỉ có nghĩa là chất lượng cao ngành may mặc", Đàm Vĩnh Hưng nói.

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định “luôn cầu thị và lắng nghe" những góp ý tích cực của khán giả. Anh nhận thấy bản thân cũng có trách nhiệm trình bày, giải thích rõ để khán giả nắm bắt, tránh những thông tin tiêu cực, nhạy cảm liên quan đến dự án âm nhạc mình thực hiện.

Sau đó, nam ca sĩ không mặc bộ trang phục này trong liveshow "Ngày em thắp sao trời" diễn ra ngày 18/5 tại Hà Nội.

Liên quan vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy ký quyết định xử phạt hành chính với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với mức phạt 27,5 triệu đồng, đồng thời đình chỉ biểu diễn 9 tháng.

Ngày đăng: 20:58 | 18/07/2024

Lương Ý / VTC News