Các phái đoàn Ukraine và Mỹ dự kiến sẽ họp vào tuần tới, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng châu Âu vào ngày 6-3.

"Ukraine không chỉ sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết cho hòa bình mà chúng tôi còn đề xuất các bước đó là gì", Tổng thống Zelensky phát biểu, bày tỏ hy vọng về một cuộc đối thoại "có ý nghĩa" với các quan chức Mỹ.
Phóng viên cấp cao của Fox News tại Nhà Trắng Jacqui Heinrich viết trên mạng xã hội X rằng, các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 11-3 và sẽ có sự tham gia của Andriy Yermak, Chánh văn phòng của ông Zelensky.
Phái đoàn Mỹ được cho là sẽ gồm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz.
Thông báo này được đưa ra sau cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky, người đồng cấp Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 28-2 tại Phòng Bầu dục. Sự cố đã làm chệch hướng một thỏa thuận khoáng sản song phương của Ukraine và dẫn đến việc Tổng thống Trump đóng băng mọi viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với nước này.
Thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản của Ukraine vẫn bị đình trệ vì ông Trump muốn có một "thỏa thuận lớn hơn và tốt hơn", theo CBS News. Các quan chức Nhà Trắng đã công khai chỉ ra rằng ông Zelensky phải đưa ra lời xin lỗi và thể hiện cam kết đàm phán hòa bình để các cuộc thảo luận có thể được nối lại.
Hôm 4-3, Tổng thống Zelensky gọi cuộc đụng độ tại Nhà Trắng là "đáng tiếc" và tái khẳng định mong muốn hướng tới hòa bình dưới "sự lãnh đạo mạnh mẽ" của ông Trump.
Đến ngày 5-3, Cố vấn An ninh quốc gia Waltz cho biết, Tổng thống Trump có thể dỡ bỏ lệnh tạm dừng viện trợ quân sự sau khi các cuộc đàm phán hòa bình được sắp xếp và các biện pháp xây dựng lòng tin được thực hiện.
Trong diễn biến liên quan, Kyiv Independent dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine (NBU) Andrii Pyshnyi cho biết NBU sẽ tăng lãi suất chính sách chủ chốt từ 14,5% lên 15,5% mỗi năm bắt đầu từ ngày hôm nay (7-3). Động thái này đánh dấu lần tăng lãi suất chủ chốt thứ hai kể từ đầu năm 2025.
Theo ông Pyshnyi, quyết định này nhằm mục đích duy trì "sức hấp dẫn của tiền tiết kiệm" đối với đồng hryvnia, sự ổn định của thị trường ngoại hối và kiểm soát kỳ vọng, qua đó đưa lạm phát về mục tiêu 5%.
https://hanoimoi.vn/cac-phai-doan-ukraine-va-my-tiep-tuc-lam-viec-vao-tuan-toi-695115.html
Ngày đăng: 16:59 | 07/03/2025
Kim Phượng / VTC News