Hôm nay 29/4, cả nước chỉ ghi nhận 1 ca COVID-19 tử vong tại Bắc Kạn. Đây là con số tử vong thấp nhất trong gần 1 năm qua. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhiều ngày qua không có ca tử vong nào.

Theo bản tin của Bộ Y tế, hôm nay dịch COVID-19 của Việt Nam tiếp tục giảm, cả nước ghi nhận 6.068 ca nhiễm mới, giảm 1.048 ca so với ngày hôm qua. Hơn 1 tuần qua, cả nước không còn tỉnh nào có số ca mắc lên tới 1.000 F0/ngày.  

Hà Nội vẫn là địa phương có số mắc mới trong ngày cao nhất cả nước với 843 ca, nhưng lại là ngày đánh dấu số ca mắc mới thấp nhất trong hơn 4 tháng qua của Thủ đô.  

Tính đến nay, Thủ đô đã có gần 1,6 triệu người mắc COVID-19. Trong nhiều ngày qua, Thủ đô không ghi nhận ca tử vong nào. Hiện, Hà Nội còn 104.000 F0 đang điều trị, trong đó chỉ có 261 người điều trị tại bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà. 

Cả nước chỉ còn 1 ca tử vong do COVID-19 -0
Dịch COVID-19 giảm mạnh trên cả nước.

Số ca bệnh nặng và tử vong trên cả nước tiếp tục giảm. Hôm nay, cả nước chỉ còn 594 ca bệnh nặng, trong đó có 68 ca thở máy, 2 ca ECMO, còn lại thở oxy.

Trong 24 giờ qua, cả nước chỉ ghi nhận 1 ca tử vong tại Bắc Kạn. Như vậy, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 6 ca.

Tính từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã có 10.644.700 người nhiễm COVID-19, đã chữa khỏi cho 9.245.528, có 43.038 người tử vong.

Theo Bộ Y tế, tới hôm nay, cả nước đã tiêm được gần 1,4 triệu liều vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, rà soát các quy định pháp luật và căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

https://cand.com.vn/y-te/ca-nuoc-chi-con-1-ca-tu-vong-do-covid-19--i652086/

Ngày đăng: 08:20 | 30/04/2022

Trần Hằng / cand.com.vn