Các đội tuyển trẻ Thái Lan như U19, U23 liên tục xếp sau Việt Nam ở các giải đấu suốt nửa đầu năm 2022.

Bóng đá trẻ Thái Lan đang có năm 2022 không suôn sẻ khi thất bại ở mọi giải đấu tham gia. Từ U19 đến U23, Thái Lan đều đứng sau Việt Nam, chưa một lần xếp hạng cao hơn. 

Ở giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Thái Lan thua 0-1 trước U23 Việt Nam ở trận chung kết bởi bàn thắng duy nhất của Bảo Toàn. Ở vòng bảng, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng cũng thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-1.

Đến SEA Games 31, U23 Việt Nam lại gieo sầu cho đối thủ khi thắng U23 Thái Lan 1-0 ở trận chung kết trên sân Mỹ Đình. 2 tuần sau, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tái đấu ở vòng bảng U23 châu Á 2022. Lần này, hai đội có kết quả hòa 2-2. Tuy nhiên, U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết, còn U23 Thái Lan dừng bước ở vòng bảng.

Bóng đá trẻ Thái Lan chỉ hoà và thua Việt Nam trong năm 2022 - 1

Niềm vui của U19 Việt Nam sau chiến thắng trước U19 Thái Lan.

Đến giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan gây thất vọng khi không thể có mặt trong trận chung kết. Dù vậy, một lần nữa Việt Nam lại xếp trên Thái Lan. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam hòa đối thủ 1-1 ở vòng bảng và thắng đối thủ ở trận tranh hạng Ba trên chấm luân lưu.

Như vậy, các đội U23 và U19 Việt Nam có 6 trận bất bại trước Thái Lan và có thứ hạng chung cuộc tốt hơn đối thủ ở cả 4 giải đấu từ đầu năm. 

Nếu bóng đá trẻ Việt Nam đã có thành tựu với chức vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games, bên cạnh tấm vé đá tứ kết U23 châu Á, bóng đá trẻ Thái Lan vẫn loay hoay khi chưa tìm được danh hiệu nào. Từ năm 2018 đến nay, các đội U19, U23 Thái Lan trắng tay ở các giải đấu từ Đông Nam Á đến châu Á, dù liên tục thay đổi lứa cầu thủ và HLV. 

Sau trận thua trước U19 Việt Nam, báo Thái Lan than thở về thành tích không tốt của đội nhà. Siam Sports chia sẻ: “U19 Thái Lan dứt điểm không tốt, gục ngã trước U19 Việt Nam và chỉ xếp thứ 4 ở giải U19 Đông Nam Á”. 

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "U19 Thái Lan đã thất bại ở loạt sút luân lưu trong trận tranh hạng Ba với U19 Việt Nam và phải ngậm ngùi về thứ 4 ở giải đấu. Đây là lần thứ hai trong 5 năm qua, U19 Thái Lan chỉ xếp ở vị trí thứ 4. Thậm chí, vào năm 2019, ‘Voi chiến’ còn bị loại ngay từ vòng bảng".

Tờ Thairath giật tít: "Tiếp tục chiến đấu! U19 Thái Lan thua U19 Việt Nam trong loạt sút luân lưu". Trong bài viết, ngoài phần tường thuật, tờ Thairath thừa nhận đây là giải đấu không tốt của U19 Thái Lan. Tuy nhiên, họ cũng kêu gọi đứng lên sau thất bại và tập trung vào vòng loại giải U20 châu Á diễn ra vào tháng sau. 

https://vtc.vn/bong-da-tre-thai-lan-chi-hoa-va-thua-viet-nam-trong-nam-2022-ar688315.html

Ngày đăng: 10:35 | 16/07/2022

HỒNG NAM / Theo VTC News