Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định các sắc thuế sẽ được nghiên cứu theo hướng mở rộng đối tượng, cơ sở thu thuế và thuế suất hợp lý.

Báo cáo trước Quốc hội tại phiên thảo luận sáng 26/5, ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Tài chính cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến doanh nghiệp, người dân, chuyên gia, cơ quan này quyết định sẽ không tăng thuế VAT lên 12% như dự kiến, mà vẫn giữ ở mức 10%. Thay vào đó, Bộ Tài chính sẽ cơ cấu lại các hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 0%, 5% nhằm đảm bảo công bằng, hạn chế chính sách an sinh xã hội được lồng ghép trong chính sách thuế, làm mất tính trung lập của thuế.

Trước đó, trong các đề xuất đưa ra giữa năm 2017 Bộ Tài chính từng muốn tăng thuế suất VAT các mặt hàng, dịch vụ chịu thuế 5% lên 6%; nhóm mặt hàng dịch vụ thuế 10% lên 12% từ đầu năm 2019.

bo truong tai chinh khong tang thue vat nghien cuu them thue tai san

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quốc hội

Theo các nhà phân tích, thực tế đề xuất này không nhằm bảo vệ cho người thu nhập thấp. "Việc Nhà nước giảm thuế thu nhập nhưng tăng những thuế khác đánh vào người tiêu dùng như thuế giá trị gia tăng (VAT) là một hình thức "đứng về phía người giàu và đẩy gánh nặng thuế lên vai toàn dân", Tiến sĩ Bùi Trinh nói.

Cũng tại phiên thảo luận, đề cập tới thuế tài sản, Bộ trưởng Tài chính cho hay, Bộ này sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung này sau khi tiếp thu ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, người dân.

Ông nói, dự thảo Luật Thuế tài sản vừa qua được công bố nêu mục tiêu đánh thuế tài sản để tăng thu thêm cho ngân sách, song "đây chỉ là một mục tiêu thứ yếu".

"Thuế tài sản sẽ được thiết kế theo hướng tạo công bằng xã hội, đảm bảo minh bạch, chống tham nhũng", ông Dũng khẳng định.

Theo dự thảo Luật Thuế tài sản Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến, cơ quan này đề xuất áp thuế căn hộ chung cư, đất ở, đất xây nhà chung cư, đất kinh doanh... có giá trị từ 700 triệu đồng, thuế suất là 0,4% một năm (cho phần giá trị vượt 700 triệu đồng). Đề xuất này của Bộ Tài chính nhận được không ít ý kiến trái chiều khi cho rằng ngưỡng chịu thuế trên 700 triệu đồng sẽ tạo sự không công bằng giữa người thu nhập thấp và người giàu.

Về thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Dũng nói, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, sửa theo hướng mở rộng đối tượng, mở rộng cơ sở thu thuế, điều chỉnh mức thuế hợp lý, phù hợp với nhu cầu bảo vệ môi trường và định hướng tiêu dùng.

bo truong tai chinh khong tang thue vat nghien cuu them thue tai san ‘Deadpool 2’ phải lược bớt vai phản diện vì không đủ tiền

Tưởng như Black Tom (Jack Kesy) là đối thủ tiềm ẩn dành cho tên lính đánh thuê mồm mép, ưa bạo lực trong phần hai, ...

bo truong tai chinh khong tang thue vat nghien cuu them thue tai san Trục lợi từ đất công

Nhiều khu đất công, nhà vắng chủ ở tỉnh Gia Lai được cho thuê với giá bèo. Người thuê sử dụng sai mục đích, cho ...

bo truong tai chinh khong tang thue vat nghien cuu them thue tai san Lâm Đồng: Cán bộ thuế nhận tiền bồi dưỡng của dân bị buộc thôi việc

Nhận 29 triệu đồng tiền bồi dưỡng của người dân bà Ngô Thị Minh Thanh - cán bộ thuế ở TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) ...

Anh Minh

Ngày đăng: 13:28 | 27/05/2018

/ Vnexpress.net