Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 18/5 (giờ địa phương) cho biết Washington hiện không có thẩm quyền tịch thu tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng do lệnh trừng phạt sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bộ trưởng Mỹ: Washington không có quyền thu giữ tài sản bị đóng băng của Nga -0
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh Reuters. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong một cuộc họp báo tại Đức ngày 18/5 bày tỏ quan điểm “trong bối cảnh sự tàn phá do chiến tranh ở Ukraine và chi phí khôi phục thời hậu chiến rất lớn, một điều dễ hiểu là chúng tôi muốn Nga giúp chi trả ít nhất một phần thiệt hại có liên quan”.

Tuy nhiên, bà Yellen nhấn mạnh “hiện nay Mỹ không có thẩm quyền thu giữ những tài sản đang bị đóng băng của Nga”.

Nhiều quan chức châu Âu ủng hộ việc EU, Mỹ và một số đồng minh khác thu giữ khối tài sản của ngân hàng trung ương Nga trị giá khoảng 300 tỷ USD bị đóng băng do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ngân hàng Thế giới ước tính Ukraine chịu thiệt hại tài sản lên đến 4 tỷ USD mỗi tuần do xung đột. Các nước phương Tây đang tìm cách buộc Nga chịu đền bù một phần cho thiệt hại chiến tranh.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/bo-truong-my-washington-khong-co-quyen-tich-thu-tai-san-bi-dong-bang-cua-nga-i654203/

Ngày đăng: 13:54 | 19/05/2022

Duy Tiến / cand.com.vn