Đoàn công tác của Bộ TN&MT sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai tại TP Bảo Lộc, TP Đà Lạt, huyện Lâm Hà và huyện Bảo Lâm.

Ngày 15/4, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn công tác của Bộ TN&MT đã làm việc với UBND tỉnh về việc công bố quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Theo đó, đoàn công tác của Bộ TN&MT sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai tại TP Bảo Lộc, TP Đà Lạt, huyện Lâm Hà và huyện Bảo Lâm. Đây là những điểm nóng nổi lên thời gian gần đây ở tỉnh Lâm Đồng về tình trạng xẻ đồi phân lô bán nền tràn lan.

Sau thanh tra, đoàn sẽ báo cáo kết quả với Bộ TN&MT cũng như tổng hợp, trình các quyết định xử phạt đối với trường hợp vi phạm.

Bộ TN&MT thanh tra thực trạng xẻ đồi, phân lô bán nền tràn lan tại Lâm Đồng - 1
"Dự án" Khu nghỉ dưỡng Country Home Bảo Lộc do Công ty TNHH Phát triển nhà Bảo Lộc phân phối độc quyền.

Theo ghi nhận thực tế của PV VTC News, tình trạng các cá nhân, doanh nghiệp đứng ra "ôm" đồi trọc để phân lô, bán nền tại Lâm Đồng diễn ra ngày càng nhiều. Dù chính quyền tỉnh đã có những động thái mạnh tay để ngăn chặn, tuy nhiên không ghi nhận sự hiệu quả.

Cụ thể, dọc các tuyến đường thuộc TP Bảo Lộc, TP Đà Lạt, huyện Lâm Hà và huyện Bảo Lâm không khó để bắt gặp những quả đồi đang bị máy xúc, máy đào "cạo trọc". Những thửa đất vốn bao đời trồng cà phê, chè, mít... nay bị san bằng, trải sỏi làm đường.

Sau khi xẻ đồi, các "siêu dự án" được những cá nhân, doanh nghiệp này dùng hết công suất đẩy ra thị trường với những tên gọi mỹ miều: Country Home Bảo Lộc, Bảo Lộc Country Dream, Sakura Garden, ĐamB'ri Hill Village, FarmHill Bảo Lâm, Pine Valley Bảo Lộc, Đambri Hill Village Bảo Lộc, Bảo Lộc Park Hills, Happy Valley Bảo Lộc, Jade Garden Hill Bảo Lộc, Thanh Niên Đà Lạt Hills...

Khắp nơi, bảng hiệu, tờ rơi rao bán đất dán nhan nhản; ô tô từng đoàn, cò đất dẫn khách ra vào liên tục; giá đất "nhảy múa" không ngừng...

Bộ TN&MT thanh tra thực trạng xẻ đồi, phân lô bán nền tràn lan tại Lâm Đồng - 2
Thi công hạ tầng rầm rộ tại "dự án" Khu nghĩ dưỡng Country Home Bảo Lộc.

Trước tình trạng trên, hôm qua (14/4), UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở TN&MT tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai. Điều này nhằm đảm bảo việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nhiều người bỏ công việc để đi kinh doanh đất, Bộ Xây dựng khuyến cáo cảnh giác Nhiều người bỏ công việc để đi kinh doanh đất, Bộ Xây dựng khuyến cáo cảnh giác

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, có hiện tượng nhiều người dân bỏ công việc, sản xuất kinh doanh để đi giao ...

Sốt đất ở nhiều nơi: Không thỏa mãn với hoa hồng, "cò" ào ạt bùng cọc kiếm lời Sốt đất ở nhiều nơi: Không thỏa mãn với hoa hồng, "cò" ào ạt bùng cọc kiếm lời

Giá đất tăng nhanh, không ít môi giới thấy món lợi trước mắt đã dùng chiêu bùng cọc, bán lại cho khách mua sau với ...

Ngày đăng: 21:05 | 15/04/2021

/ vtc.vn