Nepal vẫn duy trì lệnh hạn chế và giới nghiêm trên toàn quốc vào ngày 11-9 sau khi các cuộc biểu tình của "Phong trào Thế hệ Z” làm rung chuyển quốc gia nằm trên dãy Himalaya này.

Bộ Y tế Nepal cho biết, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã tăng lên 34 trường hợp, ít nhất 1.368 người bị thương. Tại Thủ đô Kathmandu, Quân đội đã ra lệnh cho người dân ở nhà để ngăn chặn tình trạng bạo lực tái diễn.
Các cửa hàng, trường học vẫn đóng cửa ở Kathmandu và các khu vực lân cận, nhưng một số dịch vụ thiết yếu đã được khôi phục.
Sáng cùng ngày, ít nhất 2 người đã thiệt mạng khi quân đội nổ súng ngăn chặn một vụ vượt ngục xảy ra tại huyện Ramechhap, tỉnh Bagmati. Theo phát ngôn viên Cảnh sát Trung ương Nepal Binod Ghimire "14.307 tù nhân đã trốn thoát khỏi các nhà tù khác nhau trên khắp đất nước".
Trong khi đó, cuộc đàm phán giữa Quân đội Nepal và những người biểu tình, bắt đầu từ ngày 10-9 sẽ tiếp tục nối lại trong ngày hôm nay để tìm ra một nhà lãnh đạo lâm thời. Bà Sushila Karki, cựu Chánh án có tỷ lệ tín nhiệm cao, đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này.
Thị trưởng Kathmandu Balen Shah, 35 tuổi, một rapper chuyển sang làm kỹ sư và có sức hút trong giới trẻ, cũng được ủng hộ tham gia chính quyền mới. Ông đã kêu gọi những người biểu tình kiên nhẫn và chờ đợi thành lập chính phủ lâm thời.
Trên nền tảng xã hội X, Thị trưởng Kathmandu Balen Shah viết: "Tôi xin gửi lời yêu cầu đến thế hệ Z và toàn thể người dân Nepal thân mến: Đất nước hiện đang trong một tình huống chưa từng có. Các bạn đang từng bước hướng tới một tương lai tươi sáng. Xin đừng hoảng sợ vào lúc này, hãy kiên nhẫn. Giờ đây, đất nước sẽ có một chính phủ lâm thời. Nhiệm vụ của chính phủ lâm thời này là tổ chức bầu cử và trao cho đất nước một sứ mệnh mới”.
Theo các nhà phân tích, những năm gần đây, sự bất mãn về tình trạng thất nghiệp trầm trọng ở giới trẻ, kinh tế yếu kém, khoảng cách giàu nghèo gia tăng được ví như ngòi lửa âm ỉ trong dân chúng.
Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ thất nghiệp của thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi ở Nepal là 20,8% vào năm 2024, buộc nhiều người trẻ phải ra nước ngoài tìm việc làm. Hơn 1/3 (33,1%) Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nepal đến từ kiều hối.
Cuộc biểu tình bùng phát ngày 8-9 sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm đối với 20 nền tảng xã hội lớn như Facebook, X, Alphabet (YouTube), Reddit, LinkedIn...
https://hanoimoi.vn/bieu-tinh-tai-nepal-34-nguoi-thiet-mang-hon-1-300-nguoi-bi-thuong-715764.html
Ngày đăng: 18:18 | 11/09/2025
Quỳnh Dương / HNM