Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Hà Nội liên tục phát động các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường nhằm xây dựng đô thị “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Thế nhưng, không lâu sau, tình trạng vứt rác bừa bãi lại tái diễn ở không ít nơi, nhiều khu vực nhếch nhác trở lại.

"Dọn không xuể"

638948223238208826-z7064742816897_6c151812b1dad90c1517dc616ae4edd6.jpg
Dù có biển cấm nhưng rác vẫn được tập kết tại tường nhà số 162, khu đường bê tông thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh. Ảnh: Hiền Phương

Trên địa bàn xã Vĩnh Thanh, cách 20m lại có một thùng đựng rác nhưng tại nhiều tuyến đường, rác vẫn bị vứt bừa bãi ở vỉa hè, thậm chí ngay dưới chân thùng rác.

Chị Nguyễn Mai Anh ở nhà số 162, khu đường bê tông thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh cho biết: “Mặc dù đã có biển cấm đổ rác nhưng nhiều người vẫn mang rác đến chân tường sau nhà tôi đổ thành từng đống lớn. Rất nhiều lần gia đình tôi và những hộ dân sống xung quanh phản ánh với tổ dân phố, cán bộ phụ trách đô thị nhưng chỉ một vài lần được dọn ngay. Môi trường ô nhiễm, người già, trẻ nhỏ thường xuyên bị bệnh về đường hô hấp”.

638948223242733348-z7064745211541_4ca3616fee94248e7b80e94d7f83c449.jpg
Rác ngay lối vào thôn Đoài, xã Thiên Lộc. Ảnh: Hiền Phương

Tình trạng tương tự diễn ra tại thôn Đoài, xã Thiên Lộc, đoạn đi từ đường Hoàng Sa vào. Anh Lê Mạnh Quyền, một người dân địa phương cho biết: “Đây là con đường mới làm được vài năm nay nhưng không hiểu sao nhiều hộ dân lại mang rác ra đổ. Trước đây, thôn giám sát rất chặt chẽ, nếu phát hiện gia đình nào đổ rác, lãnh đạo thôn sẽ nêu tên trên loa truyền thanh. Thời gian gần đây, tình trạng đổ rác sinh hoạt ở đoạn đường này có dấu hiệu tái diễn”.

Không chỉ ở ngoại thành, tại phố Võng Thị, phường Tây Hồ, sau một thời gian được thu gom sạch sẽ, hiện nay rác được tập kết ngay dưới lòng đường vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

638948223247257870-z7064748729634_afeb40928c6369ee533241a387b6235c.jpg
Tại phố Võng Thị, phường Tây Hồ, rác tập kết bất kể ngày, đêm. Ảnh: Hiền Phương

Hay như ở khu vực vườn hoa Đại học Thủy Lợi, phường Kim Liên, mặc dù ngay dưới lối đi lại nhưng các loại rác sinh hoạt, túi ni lông, hộp xốp vẫn thường xuyên được tập kết tại đây. Anh Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên Công ty Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: “Người dân vẫn chưa hình thành thói quen vứt rác đúng nơi quy định nên dù chúng tôi có làm việc nỗ lực thì cũng không dọn xuể”.

Cần giải pháp căn cơ

Theo nhiều chuyên gia đô thị, nguyên nhân sâu xa của tình trạng xả rác thải sinh hoạt bừa bãi là một bộ phận người dân thiếu ý thức, cùng với những bất cập trong hạ tầng thu gom. Không ít nơi, hệ thống thùng rác, điểm tập kết chưa đáp ứng nhu cầu, dẫn tới tình trạng “tiện đâu, vứt đó”.

Ngoài ra, có một thực tế là, một số địa phương sau sáp nhập địa bàn rộng, lực lượng mỏng, hành vi đổ trộm rác thường xảy ra lúc rạng sáng hoặc đêm khuya nên việc bắt quả tang gần như bất khả thi. Trong khi đó, mức xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

638948223234620412-z7064738074945_902a74bdb546073706535196cee6fbb8.jpg
Rác bừa bãi trên vỉa hè đoạn chợ Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh. Ảnh: Hiền Phương

Theo thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thành Vĩnh, qua khảo sát tại các địa phương, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay còn tình trạng “cha chung không ai khóc” bởi tiền thu phí thì dân phải đóng nhưng khi rác ùn ứ lại khó tìm đơn vị chịu trách nhiệm. Hiện, thành phố đang lấy ý kiến về việc điều chỉnh giá thu gom rác, người dân đặt câu hỏi: Nếu tăng phí thì dịch vụ sẽ thay đổi ra sao? Ví dụ, tần suất thu gom, phương tiện vận chuyển có sạch sẽ hơn, tình trạng rác tồn đọng, nước rỉ rác... liệu có được khắc phục?

Bà Hoàng Thị Thuận, một người dân xã Thiên Lộc cho biết: “Địa bàn xã tôi nhiều ngõ nhỏ, xe cơ giới không vào được, việc thu gom chủ yếu thủ công. Nếu vẫn dùng cách thu gom thủ công, không có cải thiện về phương tiện thì sẽ khó đạt hiệu quả cao”.

Để chấm dứt vòng luẩn quẩn “dọn rồi lại bẩn”, Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng: “Thành phố cần chuyển từ các chiến dịch ngắn hạn sang cơ chế duy trì thường xuyên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, phạt nguội hành vi vứt rác bừa bãi, đồng thời tăng chế tài xử phạt lên mức đủ sức răn đe. Cùng với đó, phải tiếp tục kiên trì tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân bởi rác không tự sinh ra, mà là sản phẩm từ chính đời sống đô thị”.

Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành “thành phố đáng sống”. Để đạt được mục tiêu này, từng con phố, góc ngõ cần thực sự sạch sẽ, văn minh. Vì vậy, việc quy hoạch lại hệ thống thu gom rác thải, ứng dụng công nghệ giám sát, xử phạt nghiêm minh và liên tục, đưa tiêu chí giữ gìn vệ sinh môi trường thành thước đo văn hóa ứng xử đô thị là yêu cầu cấp thiết được đặt ra.

https://hanoimoi.vn/bao-gio-duong-pho-het-rac-718141.html

Ngày đăng: 16:13 | 02/10/2025

Hiền Phương / Hà Nội Mới