Cập nhật liên tục bảng xếp hạng huy chương, bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 nhanh chóng và đầy đủ nhất.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games

XH

Đoàn 

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Việt Nam

51

51

61

163

2

Thái Lan

50

36

52

138

3

Campuchia

47

41

49

137

4

Indonesia

35

31

56

122

5

Singapores

27

22

26

122

6

Philippine

26

23

25

75

7

Malaysia

25

43

57

125

8

Myanmar

14

11

31

56

9

Lào

5

11

35

51

10

Brunei

1

1

4

6

11

Timor Leste

0

0

2

2

Huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam đến ở môn cờ ok chaktrong (cờ ốc). Dù vậy, cặp VĐV Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo phải đến ngày 6/5 mới thi đấu lượt trận thủ tục và nhận huy chương. 

Ngày 6/5, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 5 huy chương vàng, tạm thời xếp hạng 5 trên bảng tổng sắp huy chương.

Ngày 7/5, đoàn Việt Nam giành 9 huy chương vàng ở môn 2 môn phối hợp, bóng rổ, karate (2), vovinam (2), ju-jitsu, bơi (2).

Ngày 8/5 là cơn mưa HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam. Các VĐV mang về tổng cộng 15 huy chương vàng, trong đó đa số là các môn võ.

Ngày 9/5, đoàn thể thao Việt Nam vượt mốc 100 huy chương. Sau khi Nguyễn Thị Oanh giành cú đúp huy chương vàng, đoàn Việt Nam vượt qua Campuchia và Thái Lan để đứng đầu bảng tổng sắp.

Trong ngày thi đấu 10/5, đoàn Việt Nam đoạt thêm 11 HCV nâng tổng số huy chương qua 5 ngày chính thức lên 50 HCV, 50 HCB, 60 HCĐ, tạm thời dẫn đầu toàn đoàn. Đứng thứ hai là đdoàn Campuchia với 47 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ; thứ ba là Thái Lan với 47 HCV, 36 HCB, 51 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32: Việt Nam vững số 1, Campuchia lên số 2 - 1

Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV ở SEA Games 32.

SEA Games 32 khai mạc ngày 5/5. Đoàn thể thao tham gia tranh tài với 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên. Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt làm Trưởng đoàn. Các vận động viên Việt Nam sẽ tham dự 31 môn với 446 nội dung. 

 https://vtc.vn/bang-tong-sap-huy-chuong-sea-games-32-ar770248.html

 

Ngày đăng: 15:54 | 11/05/2023

Minh Anh / VTC News