Mưa giông được dự báo tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực ở Bắc và Trung Bộ, nhất là về chiều tối với lượng mưa lớn khoảng 30-60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng trên 34 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/5), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to như: Bắc Sơn (Lạng Sơn) 147.6mm, Đình Cả (Thái Nguyên) 137.6mm, Bình Gia (Lạng Sơn) 132.2mm, Bản Thi (Bắc Kạn) 105mm…

Mưa giông vẫn là thời tiết chủ đạo tại nhiều khu vực ở Bắc và Trung Bộ.

Dự báo, từ nay đến ngày 11/5, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa giông tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ đêm 11/5, mưa giông ở khu vực Bắc Bộ được cảnh báo có khả năng gia tăng.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày Thứ ba (10/5), Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.        

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

https://cand.com.vn/doi-song/bac-va-trung-bo-mua-giong-keo-dai-nam-bo-nang-nong-i653114/

Ngày đăng: 08:14 | 10/05/2022

N.Thắng / cand.com.vn