Tuần tới, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng, đề phòng cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày mai (25/7), Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng cục bộ với nhiệt cao nhất trên 35 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.      

Ngày 26/7, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.   

nang-nong-16315938
Tuần tới, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng trên diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Vietnamplus)

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 28/7. Từ đêm 28-29/7, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối và đêm 29-31/7, mưa rào và dông rải rác ảnh hưởng ra toàn bộ Bắc Bộ, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng kéo dài đến khoảng 29-30/7.   

Nắng nóng có thể tập trung nhiều trong khoảng đầu tháng 8/2022 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn, thời kỳ từ 27/7-3/8, Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm 26/7 đến 3/8, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, trong đó thời kỳ từ 30/7-3/8 mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. 

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với đó, từ 25/7 đến 27/7, Bắc Bộ và Nam Bộ được dự báo tiếp tục có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao (7.0 - 10.0). Trong khi đó, chỉ số này ở miền Trung và Nha Trang duy trì ở mức rất cao (9.0 - 10.0).

Ngày đăng: 18:32 | 24/07/2022

Nguyễn Huệ / VTC News