Theo dự báo, hôm nay các tỉnh miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội trời tiếp tục mưa giông, có nơi mưa vừa, mưa to khiến nhiều nơi được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Các tỉnh miền Trung ngày nắng rát trên 36 độ C.

Thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày Thứ tư (8/6), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Bắc Bộ hứng mưa to, cảnh báo thời tiết nguy hiểm; miền Trung nắng rát -0
Mưa giông kéo dài ở miền Bắc khiến khu vực TP Sơn La ngập sâu vào ngày hôm qua (7/6).

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, riêng Quảng Trị-Thừa Thiên Huế có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng Quảng Trị-Thừa Thiên Huế 34-36 độ, có nơi trên 36 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Đêm qua (7/6), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to như: Thu Lũm (Lai Châu) 89.4mm, Nà Hỳ (Điện Biên) 76.4mm, Đôn Phong (Bắc Kạn) 64.9mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 52.6mm, Thạch An (Cao Bằng) 40.2mm,…

Dự báo, hôm nay (8/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 130mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa tập trung từ chiều tối đến đêm).

https://cand.com.vn/doi-song/bac-bo-tiep-tuc-mua-giong-canh-bao-lu-quet-sat-lo-mien-trung-nang-rat-i656333/

Ngày đăng: 07:27 | 08/06/2022

N.Thắng /