Khu vực Hà Nội nắng nóng đạt đỉnh vào ngày 6/5 với mức nhiệt cao nhất lên tới 40 độ C sau đó từ ngày 7/5 nền nhiệt hạ nhanh do sự xuất hiện của mưa giông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 4/5, ở khu vực phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C như Mường La (Sơn La) 40,2 độ C; Yên Châu (Sơn La) 40,4 độ C; Phù Yên (Sơn La) 41,3 độ C; Hòa Bình 40,5 độ C; Quỳ Châu (Nghệ An) 40,8 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 41,7 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,2 độ C;…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Ở Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Trong ngày hôm nay, 5/5, ở khu vực phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%.

Bắc bộ nắng nóng đạt đỉnh vào cuối tuần, nhiều nơi mức nhiệt vượt 40 độ C ảnh 1

Nhiều nơi ở Bắc bộ nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C

Khu vực phía Đông Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng phía Đông Bắc bộ ngày 6/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

Khu vực Hà Nội nắng nóng đạt đỉnh vào ngày 6/5 với mức nhiệt cao nhất lên tới 40 độ C sau đó từ ngày 7/5 nền nhiệt hạ nhanh do sự xuất hiện của mưa giông.

Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở khu vực phía Tây Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 7/5. Nắng nóng ở khu vực phía Đông Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ từ ngày 7/5 giảm dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong ngày hôm nay và 2 ngày tới, nhiều khu vực trên cả nước chỉ số UV cực đại ngày được nhận định đều ở mức rất cao, phổ biến ở mức 8-10, mức có nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể người như Hà Nội hôm nay chỉ số UV là 10.

https://www.anninhthudo.vn/bac-bo-nang-nong-dat-dinh-vao-cuoi-tuan-nhieu-noi-muc-nhiet-vuot-40-do-c-post538807.antd

Ngày đăng: 08:40 | 05/05/2023

Hạ Quỳnh / anninhthudo.vn