Hôm nay cả 3 miền trên cả nước đều đón mưa giông diện rộng, trong đó nhiều nơi đón mưa to đến rất to. Thủ đô Hà Nội nền nhiệt giảm vài độ, trời bớt oi bức so với những ngày trước đó.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ tư (21/9), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 29-31 độ.

Ba miền mưa to, Hà Nội nhiệt độ giảm -0
Mưa giông tầm tã diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nền nhiệt một số nơi giảm nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng và ven biển nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Hiện nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa nhiều nơi trên 30mm như: Hồng Thái (Tuyên Quang) 39,4mm, Quảng Bạch (Bắc Kạn) 36,4mm, Sa Pa (Lào Cai) 43mm, Lũng Vân (Hòa Bình) 45mm, Láng (Hà Nội) 58.2mm, Thái Phúc (Thái Bình) 76,8mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 49,4mm, Diễn Châu (Nghệ An) 42mm…

Riêng Thủ đô Hà Nội, hôm nay (21/9) và ngày mai (22/9) sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to với lượng mưa nhiều nơi trên 70mm như: Tam Trà (Quảng Nam) 122,6mm, Sơn Ba (Quảng Ngãi) 77,4mm, Nhơn Châu (Bình Định) 133,3mm, Xuân Phú (Phú Yên) 257,5mm, Tân Sơn (Ninh Thuận) 183,2mm, Vạn Long (Khánh Hòa) 93,4mm, Ia Tơi (Kon Tum) 91,8mm, Ia Khai (Gia Lai) 77mm… Mưa giông tầm tã được dự báo tiếp tục diễn ra vào chiều và tối nay.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/ba-mien-mua-to-ha-noi-nhiet-do-giam-i668158/

Ngày đăng: 07:58 | 21/09/2022

N.Thắng /