Ngày 6-11, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, nước này đặt mục tiêu đào tạo 400.000 người vào năm 2026.
Được Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz gọi là "khóa huấn luyện quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Ba Lan", chương trình có tên gọi "Sẵn sàng" có tính chất tự nguyện và mở cửa cho tất cả công dân tham gia. Người tham gia sẽ được cung cấp khóa học an ninh cơ bản, huấn luyện sinh tồn, hướng dẫn y tế và các lớp học an ninh mạng.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, ông Wieslaw Kukula cho biết, chương trình này có 2 mục tiêu chính: Tăng cường khả năng tự cường của người dân và cộng đồng; nâng cao mức độ sẵn sàng, năng lực và quy mô của lực lượng dự bị.
"Riêng trong tháng 11 và 12, chúng tôi sẽ đào tạo khoảng 20.000 người theo hình thức huấn luyện cá nhân, nhưng tổng số, xét về tất cả hình thức huấn luyện, là khoảng 100.000 người", Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk phát biểu tại một hội nghị.
Đây được xem là khóa học thí điểm, sau đó là chương trình đào tạo toàn quốc vào năm 2026. Những người quan tâm sẽ nhận được lịch trình và có thể chọn đơn vị quân đội nơi họ muốn hoàn thành khóa huấn luyện.
Bộ Quốc phòng dự kiến trong năm tới sẽ đào tạo khoảng 400.000 người gồm cả hình thức cá nhân và theo nhóm như một phần của chương trình giáo dục cùng quân đội, huấn luyện dự bị và nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Hiện, Ba Lan đã phát triển thành quân đội lớn thứ ba trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với 216.000 quân, chỉ sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Vacsava có kế hoạch mở rộng lực lượng thêm gần 1/3 con số nói trên trong thập kỷ tới. Xét tỷ lệ chi tiêu quốc phòng so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nước này cũng đang đứng đầu danh sách so với các thành viên NATO khác.
Ngày đăng: 18:26 | 06/11/2025
Quỳnh Dương / HNM