Theo các chuyên gia khí tượng thuỷ văn, mùa mưa bão năm 2022 đã chính thức bắt đầu với sự xuất hiện của cơn áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông vào đêm qua (28/6).

Hồi 7h ngày 29/6, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm ATNĐ.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 30/6, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,5 đến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. 

290529391_339491381687225_9004194614942903159_n.jpeg -0
Dự báo, trong 24-48h tới, ATNĐ sẽ mạnh lên thành bão.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 1/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

 Đáng chú ý, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Trung tâm Dự báo khí tượng, thuỷ văn quốc gia nhận định, cơn ATNĐ đầu tiên của mùa bão diễn biến phức tạp, cơ quan dự báo quốc tế cho hướng di chuyển rất rộng, có thể hướng đến Hồng Kông (Trung Quốc) hoặc miền Trung Việt Nam. Trung tâm Dự báo khí tượng, thuỷ văn quốc gia dự báo, khả năng cao ATNĐ  tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, trong 24 đến 48 giờ tới có thể mạnh thành bão.

https://cand.com.vn/doi-song/ap-thap-nhiet-doi-manh-len-mua-mua-bao-chinh-thuc-bat-dau-i658579/

Ngày đăng: 14:06 | 29/06/2022

NY / cand.com.vn