Theo The Guardian, trong bài phát biểu trước các nghị sĩ trong ngày 1-9 (giờ địa phương) Bộ trưởng Ngoại giao David Lammy sẽ tuyên bố Vương quốc Anh vẫn đang trong tiến trình công nhận nhà nước Palestine.

bo-truong-anh.png
Bộ trưởng Ngoại giao David Lammy . Ảnh: James Manning

Theo Bộ trưởng David Lammy, những ngày tới, giới chức Anh sẽ tiến hành đánh giá chính thức về việc liệu Israel có tuân thủ các điều kiện do Thủ tướng Anh Keir Starmer đặt ra hay không. Một quan chức Anh nói với The Guardian: "Chúng tôi sẽ đánh giá tất cả các yếu tố liên quan đến việc công nhận nhà nước Palestine. Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện tiến trình này".

Thủ tướng Starmer cho biết Vương quốc Anh sẽ công nhận Palestine trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, bắt đầu các phiên họp từ ngày 9 - 9, trừ khi Israel thực hiện "các bước đi thực chất" để chấm dứt chiến tranh ở Gaza, đồng ý ngừng bắn và cam kết không sáp nhập một số phần của Bờ Tây.

Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có những phản ứng cứng rắn hơn với những dấu hiệu cho thấy sẽ hành động theo hướng ngược lại.

Theo truyền thông quốc tế ngày 31-8, Israel đang cân nhắc việc sáp nhập Bờ Tây nếu Anh, Pháp và các nước khác tiến hành công nhận nhà nước Palestine. Israel cho biết vấn đề này đã được thảo luận tại cuộc họp nội các cuối tuần qua, nhưng không đưa ra dấu hiệu nào về địa điểm hoặc thời điểm sáp nhập có thể diễn ra.

Bộ Ngoại giao Anh chỉ còn hơn một tuần để hoàn tất đánh giá chính thức về lập trường của Israel. Ông Lammy cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Gaza, nơi các chuyên gia được Liên hợp quốc hậu thuẫn đã tuyên bố nạn đói ở một số khu vực của vùng đất này, là một "thảm họa " do Israel từ chối cung cấp đủ viện trợ.

“Vương quốc Anh đang làm mọi cách có thể để cải thiện tình hình nhưng chúng tôi vẫn giữ quan điểm rõ ràng: Để viện trợ có hiệu quả, Israel phải đảm bảo viện trợ được phép vào và được chuyển giao an toàn đến những người dân đang rất cần”, nhà ngoại giao Anh nêu rõ. Ngày 31-8, chính phủ Anh đã công bố khoản hỗ trợ bổ sung 3 triệu bảng Anh (4,05 triệu USD) để cung cấp vật tư y tế khẩn cấp cho các bà mẹ mới sinh ở Gaza. Tuy nhiên, Anh cũng lưu ý rằng khoản hỗ trợ này sẽ chỉ đến được với những người cần thiết nếu Israel cho phép tiếp cận nhân đạo rộng rãi hơn.

https://hanoimoi.vn/anh-van-giu-y-dinh-cong-nhan-nha-nuoc-palestine-714765.html

Ngày đăng: 07:45 | 01/09/2025

Kim Phượng / HNM