Sáng nay (10/10), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đợt đón không khí lạnh đầu tiên trong năm, trời nổi gió to kèm mưa nhỏ khiến người đi đường phải mặc kín mít ra đường.

Ảnh: Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường - 1

Sau cơn mưa nhỏ kèm gió giật nửa đêm và rạng sáng 10/10, Hà Nội trở lạnh 19 độ C, người đi đường phải quàng khăn, mặc thêm áo ấm. 

Ảnh: Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường - 2

Giờ cao điểm, mưa ngớt nên không ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

Ảnh: Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường - 3

Học sinh cũng được mặc đầy đủ áo ấm khi ra đường vào sáng sớm.

Ảnh: Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường - 4

Nhiều nữ sinh phải quàng thêm chiếc khăn che cổ để tránh gió lạnh. 

Ảnh: Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường - 5

Trẻ em được bố mẹ đưa đến trường với đồng phục mùa đông tránh rét. 

Ảnh: Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường - 6

Tại khu vực hồ Hạ Đình (quận Thanh Xuân), nhiều người vẫn đến tập thể dục từ sáng sớm. “Tôi có thói quen ra ven hồ đi bộ vào buổi sáng. Hôm nay, nghe đài báo có đợt không khí lạnh nên tôi chuẩn bị áo phao tránh rét vì giờ đã có tuổi rồi”, bà Lan (62 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) chia sẻ. 

Ảnh: Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường - 7

Trong khi đó, tại khu vực chờ xe bus trên đường Trường Chinh, nhiều người chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng để tránh rét, tránh việc tắc đường sáng thứ 2 đầu tuần. Ông Hoàn (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Bản thân tôi là một người chịu lạnh tốt, nhưng hôm nay cũng phải run rẩy vì quên mang theo áo khoác”. 

Ảnh: Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường - 8

Thời tiết thay đổi, nhiều người uể oải khi phải rời nhà sớm đi làm. 

Ảnh: Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường - 9

Thậm chí, nhiều người mang áo mưa để chống cái rét đầu mùa ở Hà Nội. 

Ảnh: Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường - 10

Theo dự báo, trong năm nay, gió lạnh sẽ hoạt động sớm, khiến mùa đông năm nay đến sớm hơn. 

Ảnh: Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường - 11

Nhiệt độ trung bình năm nay cũng được dự báo có thể thấp hơn so với trung bình hàng năm. 

 

Ngày đăng: 08:39 | 10/10/2022

ĐẮC HUY / Theo VTC News