Chợ hoa Tết Hàng Lược năm nay vẫn đa dạng trưng bày đủ loại hoa rực rỡ sắc màu nhưng dường như ít khách hơn những năm trước.

Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 1
Cứ độ sát Tết Nguyên đán, người bán lại bày đủ các loại hoa đậm sắc Tết ra con phố Hàng Lược (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tạo nên một khu chợ giữa phố cổ lâu đời. Chợ hoa Hàng Lược ra đời từ thói quen đó và trở thành chợ hoa Tết xưa cũ nhất Hà Nội, mang nét đặc trưng rất riêng và không thể thiếu với người dân Thủ đô.
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 2
Những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, chờ đón năm Nhâm Dần sắp đến, chợ hoa Hàng Lược lại rực rỡ sắc màu của muôn loài hoa. Màu trắng tinh khiết của mai, màu hồng phớt của hoa đào, màng vàng tươi của quất...mang đến một không khí rất Tết, đúng như câu nói vui của người Hà Nội: "thấy chợ hoa Hàng Lược là thấy Tết".
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 3
Các loại hoa được bày bán tại đây rất đa dạng về chủng loại và mức giá, từ vài chục nghìn cho đến cả triệu đồng.
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 4
Chợ hoa Tết Hàng Lược nhiều nhất là hoa đào, đi từ đầu đến cuối chợ, đâu đâu cũng thấy hoa đào.
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 5
Từ những cành đào chỉ cao khoảng 30cm cho đến những cành cao đến cả 3m.
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 6
"Tôi vừa chọn được một cành đào nhỏ xinh chỉ 50.000 đồng thôi nhưng rất phù hợp để cắm lên ban thờ", một vị khách hàng cao tuổi cho biết.
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 7
Hoa mộc lan khoe sắc giữa chợ hoa Tết...
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 8
Tuy khá thưa khách do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng hàng hoa trà lúc nào cũng rôm rả. Dường như mọi người đều bị thu hút bởi màu xanh ngát của lá và những bông hoa trà mập mạp.
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 9
Giá một cành hoa trà dao động từ 150.000 đồng cho đến hàng triệu đồng. Khách có thể tuỳ ý chọn cành hoa trà mình thích, hoặc chọn mức giá muốn mua sau đó tiểu thương sẽ chọn giúp.
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 10
"Quất Thần Tài" đủ mọi kích cỡ.
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 11
Nhiều tiểu thương tại đây cho biết, năm nay lượng khách giảm đi nhiều so với mọi năm và dường như cũng tiết kiệm hơn sau 2 năm chịu tác động xấu của đại dịch COVID-19.
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 12
Quất chơi tết size mini.
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 13
"Bắt đầu từ khoảng mùng 6 tháng Chạp (4/1/2022), ngày nào tôi cũng dọn hàng rồi đứng bán cả ngày bắt đầu từ 5h sáng đến tối khuya. Lượng khách hàng năm nay ít hơn nhiều so với những năm trước. Tôi chỉ nhập lượng hàng vừa đủ vì lo ngại sức mua kém hơn. Tuy vậy, tôi nghĩ khách sẽ đến đông hơn trong một, hai ngày cận Tết. Vì đây mới là thời gian họ được nghỉ việc, tập trung thực sự cho việc sắm Tết", một tiểu thương bán quất cho hay.
Ảnh: Chợ hoa Tết cổ nhất Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu - 14
Rất nhiều hoa ly trồng trong chậu được bày bán với giá 80.000 đồng/cây, còn hồng là 60.000 đồng/cây.

Ngày đăng: 17:13 | 29/01/2022

/ vtc.vn