Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ sẽ giảm nhẹ lượng dầu thô mua từ Nga trong những tuần tới trong bối cảnh áp lực thương mại ngày càng gia tăng từ Mỹ.

nha-may-loc-dau.jpg
Khu phức hợp nhà máy lọc dầu Vadinar do Nayara Energy Ltd., vận hành gần Vadinar, Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: Getty

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, Ấn Độ đã tăng đáng kể lượng dầu nhập khẩu từ Mátxcơva. Hiện Ấn Độ chiếm 37% tổng lượng dầu xuất khẩu của Nga.

Các nhà máy lọc dầu nhà nước và tư nhân, bao gồm cả công ty năng lượng khổng lồ Reliance Industries, có kế hoạch cắt giảm lượng mua dầu hằng ngày từ mức 1,8 triệu thùng xuống còn 1,4-1,6 triệu thùng, Bloomberg trích dẫn các nguồn tin trong ngành. Giới quan sát nhận định, mức giảm khiêm tốn này chỉ là một cử chỉ mang tính tượng trưng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh mức thuế bổ sung 25% của Mỹ có hiệu lực từ ngày 27-8, tăng gấp đôi mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%. Tuy nhiên, các biện pháp thuế quan này có thể chỉ mang tính tạm thời, vì việc đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ có thể giảm bớt áp lực và khôi phục mức thuế trước đó.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công khai chỉ trích New Delhi vì sự gia tăng đột biến trong hoạt động mua dầu của Nga kể từ năm 2022.

Giới chức Mỹ nhắm mục tiêu vào ngành lọc dầu của Ấn Độ, cáo buộc nước này tài trợ cho các hoạt động quân sự của Nga thông qua các thỏa thuận dầu mỏ. Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế 25% đối với Ấn Độ bắt đầu từ ngày 1-8, khiến các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ nhanh chóng ngừng mua dầu của Nga.

Vào ngày 6-8, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt thêm 25% thuế đối với hàng hóa Ấn Độ, có hiệu lực từ ngày 27-8, nếu nước này tiếp tục mua dầu của Mátxcơva. Điều này buộc các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ phải tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Mỹ, Brazil và các nhà sản xuất Trung Đông vì lo ngại các biện pháp tiếp theo của Washington.

Ngày đăng: 19:15 | 27/08/2025

Kim Phượng / HNMO