Tổng thống Joe Biden mới đây gửi một lá thư đến Quốc hội, trong đó công bố sẽ chính thức hủy bỏ việc chỉ định Afghanistan là một đồng minh lớn không thuộc NATO.

 
Afghanistan sẽ không còn là đồng minh lớn ngoài NATO của Mỹ  -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden. 

Trong một bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Tổng thống Biden đã đưa ra thông báo này. “Theo mục 517 của Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài năm 1961, đã được sửa đổi, tôi đưa ra thông báo về ý định hủy bỏ việc chỉ định Afghanistan là một đồng minh lớn không thuộc NATO”.

Năm 2012, Mỹ từng công bố coi Afghanistan là một đồng minh lớn ngoài NATO, động thái tạo điều kiến thuận lợi cho hai nước duy trì mối quan hệ quốc phòng và kinh tế. Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là bà Hillary Clinton đã công bố về việc chỉ định này trong chuyến thăm tới Kabul.

Với tư cách là đồng minh ngoài NATO, Afghanistan đủ điều kiện để nhận được đào tạo và hỗ trợ quân sự, bao gồm cả việc xúc tiến bán và cho thuê thiết bị quân sự ngay cả sau khi quân đội NATO rời khỏi nước này.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/afghanistan-se-khong-con-la-dong-minh-lon-ngoai-nato-cua-my--i659484/

Ngày đăng: 14:24 | 07/07/2022

Duy Tiến (Theo CNN) / cand.com.vn